Tiếng Việt | English

15/11/2023 - 11:38

Bệnh viện Đa khoa Long An thực hiện thành công kỹ thuật lọc máu liên tục  

Vừa qua, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Đa khoa Long An tiếp nhận và cấp cứu thành công bệnh nhân L.T.V (57 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) bằng kỹ thuật lọc máu liên tục. Được biết, bệnh nhân được tiếp nhận trong tình trạng lừ đừ, có vết thương ở vùng cẳng chân trái (kích thước 5x3cm) sưng nề có bóng nước, nóng đỏ và huyết áp thấp.

Hệ thống máy lọc máu liên tục Prismaflex tại Bệnh viện Đa khoa Long An

Chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị choáng nhiễm trùng, viêm mô tế bào cẳng chân trái, viêm cơ tim và suy đa cơ quan. Bác sĩ ca trực đã chỉ định thực hiện xét nghiệm, kết quả cho thấy bệnh nhân rối loạn đa cơ quan, đặc biệt là tình trạng nhiễm trùng nặng, toan chuyển hóa. Đây là tình trạng bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ Lê Viên Hải (khoa Hồi sức tích cực – Chống độc) đã hội chẩn cùng lãnh đạo khoa đưa ra quyết định lọc máu và điều trị nội khoa cho bệnh nhân. Ngay sau đó, bác sĩ Hải cùng ê kíp trực khẩn trương tiến hành lọc máu liên tục (CRRT) cho bệnh nhân.

Ca lọc máu kéo dài 48 giờ, bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục, thở oxy (10 lít/phút), huyết áp 120/80 mmHg, ngưng sử dụng thuốc vận mạch, chi ấm, mạch rõ, tim đều, bụng mềm.

Sau quá trình lọc máu, sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định, vết thương vùng cẳng chân trái đang khô, không còn rỉ dịch và bóng nước. Hiện tại, bệnh nhân đã có thể ăn được, thở khí trời (không cần thở oxy) và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bà N.T.V là một trong những bệnh nhân điều trị thành công bằng kỹ thuật lọc máu liên tục và xuất viện sau 11 ngày điều trị

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An - Tiến sĩ Nguyễn Văn Hoàng cho biết: “Đây là bệnh nhân thứ 2 lọc máu liên tục thành công tại đơn vị. Trước đó, vào ngày 24/6/2023, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc của bệnh viện cũng tiếp nhận bệnh nhân N.T.V, 65 tuổi, từ Trung tâm Y tế huyện chuyển đến, chẩn đoán sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng đường ruột, tổn thương thận cấp, đái tháo đường tuýp 2. Trong quá trình điều trị, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc đã tiến hành hồi sức cấp cứu và lọc máu liên tục cho bệnh nhân. Sau 11 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện”.

Kỹ thuật lọc máu liên tục đã cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân tại bệnh viện là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển của đơn vị nói riêng và của ngành Y tế tỉnh nhà nói chung. Bệnh viện tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ nhằm thực hiện được các kỹ thuật chuyên môn cao, góp phần điều trị cho bệnh nhân ngày một tốt hơn./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết