Tiếng Việt | English

26/08/2021 - 14:48

Cần Giuộc: Khởi tố 2 vụ chống người thi hành công vụ

Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An quyết định khởi tố 2 vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trong quá trình tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Ngày 26/8, Công an huyện Cần Giuộc cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện quyết định khởi tố 2 vụ/2 đối tượng chống người thi hành công vụ xảy ra trong quá trình tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn huyện (Ảnh tư liệu)

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 02/8/2021, trong quá trình tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, Công an xã Phước Lý phát hiện đối tượng Nguyễn Thành S., 42 tuổi ngụ phường 15, quận 10, TP.HCM, tạm trú tại xã Phước Lý điều khiển mô tô chở theo sau một người phụ nữ né tránh tổ kiểm tra.

Mặc dù, tổ tuần tra phát tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng tăng ga bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh. Đồng thời, trong quá trình làm việc, đối tượng S., liên tục chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Thậm chí, S., còn lấy thanh sắt đánh vào người 1 đồng chí trong tổ tuần tra.

Tiếp đó, khoảng 9 giờ, ngày 16/8, tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên đường Long Hậu - Hiệp Phước thuộc ấp 3, xã Long Hậu, trong quá trình làm nhiệm vụ, chốt kiểm soát phát hiện đối tượng T., điều khiển mô tô vượt Chốt kiểm soát. Sau khi buộc T., dừng xe kiểm tra, đối tượng không những không chấp hành mà còn lao vào đánh lực lượng làm nhiệm vụ.

Cả S., và T., sau đó đều bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra Công an huyện Cần Giuộc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả S. và T., về tội chống người thi hành công vụ.

Đối tượng T., bị bắt giữ cùng tang vật

Bên cạnh việc khởi tố 2 vụ chống người thi hành công vụ, theo thông tin từ Công an huyện Cần Giuộc, từ khi dịch bùng phát đến nay, lực lượng Công an trong quá trình chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện còn phát hiện 6 vụ/7 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Điển hình, vào khoảng 11 giờ, ngày 14/8/2021, Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên đường Quốc lộ 50 thuộc khu phố Hòa Thuận 2, thị trấn Cần Giuộc phát hiện đối tượng V.V.T., 35 tuổi ngụ xã Thuận Thành điều khiển mô tô có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng tiến hành cho dừng xe để kiểm tra thì phát hiện trên người của T., có cất giấu 0,1705 gam Heroin. Tại cơ quan Công an, T thừa nhận mua số ma túy nói trên về cất giấu để sử dụng, khi đang chuẩn bị qua Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh thì bị Công an phát hiện bắt giữ. Tiếp đó, cũng tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch này, vào khoảng gần 7 giờ sáng 22/8/2021, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra, phát hiện trên người đối tượng C.Q.K., 41 tuổi ngụ tại thị trấn Cần Giuộc có cất giấu 0,0865 gam Heroin và 0,0120 gam Methamphetamine.

Thông tin từ Công an huyện Cần Giuộc, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng Công an huyện phối hợp cùng lực lượng khác triển khai 85 Chốt kiểm soát dịch bệnh và các tổ tuần tra lưu động trên khắp các tuyến đường trên địa bàn huyện.

Ngoài việc kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào huyện 24/24, các lực lượng chức năng còn phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch cũng như bảo đảm an ninh, trật tự./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết