Tiếng Việt | English

03/04/2016 - 05:31

Cháu tâm thần đâm chết chú và 3 người em họ

Trần Minh Vũ, 32 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ đã cầm dao đâm bốn người, trong đó một người đã tử vong.

Chiều 2-4, cơ quan Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Vũ, 32 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh để làm rõ về hành vi giết người. Đồng thời, cơ quan điều tra cho trưng cầu giám định tâm thần ông Vũ để xác định năng lực trách nhiệm hình sự.

Qua xác minh bước đầu, Vũ từng có tiền sử mắc chứng bệnh tâm thần vào năm 2006 và được gia đình đưa đi điều trị, sau đó được về nhà.

Vào trưa ngày 1-4, Vũ cùng chú ruột Trần Văn Thành, 54 tuổi, ngụ cùng địa phương, đi dặm lúa cho ông nội Vũ, rồi vào nhà ông nội ăn cơm.

Tại đây, 3 đứa con của ông Thành là cháu Trần Văn Phát (10 tuổi), cháu Trần Hoàng Thiên Ân (7 tuổi) và cháu Trần Hoàng Long (4 tuổi, đều là con ông Thành) cũng có mặt.

Khi gặp Vũ, cháu Long nói: “Anh Vũ ơi! Đi về đi” nhưng Vũ không trả lời mà bước vào nhà ăn cơm.

Vũ và ông Thành ra phía trước nhà ngồi uống cà phê nhưng Vũ nhớ lại chuyện bị cháu Long nói, nghĩ Long có ý đuổi mình về nhà. Vũ ra sau bếp lấy con dao Thái Lan vào nơi 3 cháu bé đang ngủ trưa đâm liên tiếp nhiều nhát.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Thành chạy vào trong nhà hỏi Vũ rằng “Có chuyện gì?” nên Vũ dọa lại “Tao đâm chết mẹ mày luôn”.

Vừa dứt lời, Vũ xông vào đâm 3 nhát dao vào người ông Thành khiến ông tử vong tại chỗ. Riêng ba đứa con ông Thành được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Yên Nhiên/tuoitre online

Chia sẻ bài viết