Tiếng Việt | English

23/08/2015 - 06:38

Chém chết đồng nghiệp vì bị báo cáo năng lực làm việc kém

Bị công nhân làm cùng dây chuyền chửi bới, lăng mạ và báo cáo với lãnh đạo công ty rằng mình làm việc kém, Đỗ Hồng Long đã vác dao phay thái thịt chém chết đồng nghiệp ngay trước cổng công ty.

 

Đỗ Hồng Long tại cơ quan công an

Ngày 22-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Hồng Long (SN 1993, trú tại xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào tối 21-8, Đỗ Hồng Long đã dùng dao chém chết người làm cùng công ty là anh Phạm Văn Quân (SN 1991, quê ở xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Long và anh Quân cùng là công nhân Công ty giày Nam Hải đóng tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, ngày 21-8, Long xin nghỉ sớm hơn thường lệ. Sau khi về phòng trọ, Long lấy con dao phay thái thịt với ý định quay lại công chờ anh Quân tại cổng công ty sau giờ tan tầm để ra tay. Đến khoảng 21 giờ 30 phút, khi thấy anh Quân đi xe máy ra khỏi cổng, Long lập tức xông đến chém 2 nhát vào cổ và vào bắp tay bên trái của anh Quân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Long đã ném con dao hung khí xuống ao nước cạnh cổng công ty và lên công an huyện Cẩm Giàng đầu thú.

Bước đầu, Long khai nhận mới vào làm tại công ty giày Nam Hải được khoảng nửa tháng. Do làm cùng dây chuyền, anh Quân đã nhiều lần bắt Long phải làm nhiều việc theo ý mình. Khi Long không nghe thì bị anh Quân chửi bới, lăng mạ.

Khoảng 2, 3 ngày trước thời điểm vụ án xảy ra, anh Quân chẳng những nặng lời với Long mà còn báo cáo với lãnh đạo của Công ty giày Nam Hải, cho rằng năng lực làm việc của Long kém, chất lượng công việc không cao. Biết chuyện, Long đã quyết tâm dạy cho anh Quân một bài học và đã ra tay sát hại đồng nghiệp bằng nhát dao oan nghiệt.

TR.Đức/Người Lao Động

Chia sẻ bài viết