Tiếng Việt | English

14/01/2020 - 09:29

Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Bến Lức với Hành trình mùa Xuân 2020

Chiều 13/01, tại Thắng Lợi Central Hill (xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Bến Lức (Chi hội) tổ chức tổng kết công tác hoạt động Hội năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được trao quà tri ân cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An và Chi Hội Doanh nhân trẻ Bến Lức

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được trao quà tri ân cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An và Chi Hội Doanh nhân trẻ Bến Lức

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các huyện: Bến Lức, Tân Trụ,… cùng các hội viên Chi hội.

Năm 2019, bên cạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lại lợi nhuận, thu nhập, hiệu quả bền vững duy trì hoạt động doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Chi hội tích cực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chung tay vì cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Chủ tịch Chi hội - Võ Thanh Tú cho biết: Chi Hội hoạt động có hiệu quả nhờ sự kết nối của các doanh nghiệp và các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, đặc biệt là sự quan tâm định hướng của lãnh đạo UBND huyện Bến Lức. Tại các chương trình “Cafe Doanh nhân”, nhà đầu tư được phổ biến các chính sách và quy định của pháp luật, có cơ hội trao đổi về tình hình sản xuất kinh doanh, các vướng mắc về cơ chế, chính sách nói chung và khó khăn vướng mắc cụ thể của từng doanh nghiệp, nhà đầu tư để được hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi trao giấy khen cho các doanh nghiệp chung tay chương trình “Xuân yêu thương”

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi trao giấy khen cho các doanh nghiệp chung tay chương trình “Xuân yêu thương”

Bên cạnh phát triển kinh tế, Chi Hội còn giao lưu cùng Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP.HCM, Hội HAMEE, HDNT huyện Cần Giuộc… qua đó, nhiều hợp đồng được ký kết. Bên cạnh đó, Chi Hội còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chung tay vì cuộc sống cộng đồng tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương: Chương trình “Xuân yêu thương năm 2019” đã trao 400 phần quà tại xã Thạnh Hòa, An Thạnh cho hộ nghèo, gia đình chính sách, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000đ; Chi hội phối hợp UBMTTQ Việt Nam huyện trao 10 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá hơn 600 triệu đồng…

Năm 2020, Chi Hội vận động các hội viên doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp trao tặng 14 căn nhà tình nghĩa cho huyện Bến Lức, 200 triệu đồng chăm lo tết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh, 100 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo MTTQ tỉnh.

Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2019;

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi – Dương Long Thành trao bảng tượng trưng 500 triệu đồng cho chương trình “Xuân yêu thương 2020”

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi – Dương Long Thành trao bảng tượng trưng 500 triệu đồng cho chương trình “Xuân yêu thương 2020”

Định kỳ tổ chức họp mặt toàn thể hội viên qua đó giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời tạo cơ sở để hội viên tìm kiếm đối tác liên kết kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp trẻ đầu tư và phát triển thông qua chương trình “Cafe Doanh Nhân”.

Tham gia các chương trình xúc tiến thương mại đầu tư. Triển khai các hoạt động giới thiệu về thương hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh.  Xây dựng Hội phát triển về chất lượng và số lượng, chú trọng đa dạng hóa các thành phần hội viên; phát triển hội viên mới theo hướng mở rộng ngành, nghề.

Chủ tịch Chi hội Doanh nhân trẻ Huyện Bến Lức – Võ Thanh Tú trao bảng tượng trưng 14 căn nhà tình nghĩa cho huyện Bến Lức

Chủ tịch Chi hội Doanh nhân trẻ Huyện Bến Lức – Võ Thanh Tú trao bảng tượng trưng 14 căn nhà tình nghĩa cho huyện Bến Lức

Dịp này, các đại biểu tham dự đã đóng góp trên 2,2 tỉ đồng cùng Đảng bộ và chính quyền huyện Bến Lức thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tạo điều kiện cho người dân hưởng một cái Tết vui tươi, đầm ấm./.

An Thuận

Chia sẻ bài viết