Tiếng Việt | English

09/01/2023 - 14:32

Chiến thắng 7/1 - trang sử vàng của tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Truyền thông Campuchia nhấn mạnh ý nghĩa của chiến thắng 7/1 cũng như vai trò của quân tình nguyện Việt Nam trong công cuộc giải phóng và hồi sinh đất nước Campuchia hôm nay.


Lực lượng quân đội tình nguyện Việt Nam phản kích quân Pol Pot. (Ảnh: TTXVN)

Trong dịp kỷ niệm 44 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979-7/1/2023) tại Campuchia, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đã đăng tải nhiều bài viết khẳng định ý nghĩa và chân lý lịch sử của chiến thắng 7/1.

Các bài viết đánh giá cao sự có mặt, hỗ trợ đúng lúc, kịp thời của bộ đội tình nguyện Việt Nam, giúp lực lượng cách mạng yêu nước chân chính của quốc gia láng giềng này kịp thời giải cứu đất nước và nhân dân Campuchia khỏi những màn tra tấn, giết chóc tàn bạo bậc nhất trong lịch sử loài người.

Báo Tia sáng Campuchia (Rasmei Kampuchea), tờ báo có thâm niên và uy tín hàng đầu ở đất nước chùa Tháp, đăng bài viết với tiêu đề “Chiến thắng 7/1/1979: Trang sử vàng của quan hệ Việt Nam-Campuchia,” ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng, nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện lịch sử này, cũng như vai trò của quân tình nguyện Việt Nam trong công cuộc giải phóng và hồi sinh đất nước Campuchia hôm nay.

Bài viết mở đầu với nhận định cách đây 44 năm, ngày 7/1/1979 là ngày kết thúc trang sử đau thương của nhân dân Campuchia dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của hòa bình, thống nhất dân tộc và phát triển đất nước.

Thắng lợi lịch sử đó không những khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của toàn thể nhân dân Campuchia, sự lãnh đạo sáng suốt của đảng Nhân dân Campuchia và của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia đương nhiệm Samdech Techo Hun Sen, mà còn ghi nhận sự tri ân đối với tinh thần quốc tế trong sáng, sự hy sinh cao cả, sự hỗ trợ vô tư của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với cách mạng Campuchia.

Theo tác giả bài viết, Việt Nam đã giúp Campuchia giành chiến thắng trước chế độ diệt chủng, hồi sinh dân tộc trong tiến trình lịch sử dài lâu, đặc biệt là trong những năm tháng đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Việt Nam và Campuchia luôn đoàn kết chia sẻ, cùng chiến đấu với kẻ thù chung và giành được độc lập, tự do cho đất nước mình.

Tác giả dẫn lời ông Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, cho rằng sự hỗ trợ bằng xương bằng máu của bộ đội tình nguyện Việt Nam là hỗ trợ nhân đạo và thiện lương.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cũng khẳng định: "Nếu không có sự hỗ trợ từ bộ đội tình nguyện Việt Nam, quân đội và nhân dân Campuchia không thể giải phóng nhanh được."

Bài viết cũng nhấn mạnh trong dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2022) và Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022 vừa qua, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã đồng chủ trì lễ kỷ niệm 45 năm “Hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” tại Khu di tích lịch sử quân sự Koh Thmor X16 ở tỉnh Tbong Khmum.

Sự kiện lịch sử đó đã thể hiện tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Campuchia và Việt Nam, cũng như tinh thần quốc tế của nhân dân Việt Nam trong việc hỗ trợ, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp tập luyện nâng cao kỹ thuật chiến đấu. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi điểm lại thành quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa-xã hội, kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng và ngoại giao, tác giả cho rằng hướng tới tương lai, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia đang tiếp tục được củng cố bằng sức mạnh của truyền thống lâu đời trong suốt chiều dài lịch sử, được tập hợp, thống nhất và phát triển theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài."

Qua đó, tác giả khẳng định: “Nhìn lại hành trình 44 năm kể từ ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, chúng ta tự hào và vui mừng nhận thấy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Campuchia và Việt Nam đang tiến triển tốt đẹp."

Bài viết kết thúc với nhận định đầy lạc quan về quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng trên bán đảo Đông Dương rằng: “Trong bối cảnh tình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, hai nước Việt Nam-Campuchia cùng cảnh giác đấu tranh chống lại các đường lối, khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi và các hoạt động xuyên tạc, vu khống, chia rẽ; vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước tươi đẹp, ổn định và bền vững, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và Campuchia, vì hòa bình và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới”./.

Huỳnh Thảo (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết