Tiếng Việt | English

28/06/2022 - 11:23

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Long An giao lưu tại TP.HCM  

Ngày 27/6, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Long An và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức Đoàn giao lưu, gặp gỡ Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM nhân Kỷ niệm “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”. Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Long An – Nguyễn Tuấn Thanh; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh – Nguyễn Hữu Ngọc và các thành viên cùng tham dự.

Tỉnh Long An (Việt Nam) có đường biên giới dài hơn 134km, giáp với 2 tỉnh Svây Riêng và Prây Veng (Vương quốc Campuchia). Thời gian qua, chính quyền và nhân dân 3 tỉnh có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục - thể thao, tăng cường giao thương, trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hoạt động tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn, phân giới cắm mốc,…

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Long An – Nguyễn Tuấn Thanh chúc mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2022). Thông qua Ngài Sok Dareth - Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM, gửi lời chúc mừng đến Quốc vương và nhân dân Campuchia. Ông mong muốn Ngài Tổng lãnh sự quan tâm thể hiện tinh thần hữu nghị, khẳng định truyền thống đoàn kết giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam – Campuchia trên tinh thần xây dựng mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

Đoàn của Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Long An và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh giao lưu Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia

Tổng lãnh sự vương quốc Campuchia tại TP.HCM – Ngài Sok Dareth vui mừng, phấn khởi trước mối quan hệ với tỉnh Long An nói riêng và Việt Nam nói chung thời gian qua. Ngài mong muốn, tình hữu nghị giữa hai đất nước; giữa tỉnh Long An với các địa phương của Campuchia, đặc biệt là 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng ngày càng bền chặt. Ngài Sok Dareth quan tâm việc thúc đẩy hoạt động tại các cửa khẩu giữa Long An và Campuchia, nhằm tạo thuận lợi cho việc phát triển thương mại, du lịch,… vì lợi ích chung của hai dân tộc. Ngài Sok Dareth chúc mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia mãi mãi xanh tươi, ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Long An đến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Long An – Nguyễn Tuấn Thanh mong muốn kết nối, hợp tác cùng tham gia một số hoạt động tiêu biểu với Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM, qua đó góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết hơn nữa giữa hai Hội.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Long An giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm họat động với Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM – Nguyễn Văn Triệu thông tin tình hình hoạt động với đoàn, chia sẻ một số hoạt động nổi bật của Hội. Thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM sẽ phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Long An thực hiện một số hoạt động từ thiện giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Long An./.

Đức Tâm

Chia sẻ bài viết