Tiếng Việt | English

30/01/2017 - 20:26

Có 81 học viên cai nghiện quay trở lại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động và Xã hội

Đến 17giờ ngày 30/1, có 81 học viên cai nghiện bắt buộc quay trở lại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động và Xã hội.


Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động và Xã hội – nơi 100 học viên cai nghiện bỏ trốn. Ảnh VQ

Trước đó, chiều ngày 29/1 (nhằm ngày mùng 2 Tết Đinh Dậu), nhiều học viên của Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động và Xã hội, tại ấp 2, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đồng loạt đập phá đồ đạc trong Trung tâm. Sau đó, trong giờ ăn, 100 học viên (cai nghiện bắt buộc) tụ tập rồi đi ra cổng phụ trốn khỏi Trung tâm. Nhiều học viên đi vào rừng tràm ẩn nấp.

Nghe thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh, Công an và chính quyền địa phương có mặt tại Trung tâm, liên tục phát loa kêu gọi các học viên quay trở lại. Đồng thời, Trung tâm cũng thông tin đến gia đình các học viên trốn khỏi trại để cùng phối hợp đưa họ trở lại Trung tâm.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phạm Văn Bốn cho biết: “Đến 17giờ ngày 30/1, có 81/100 học viên quay trở lại Trung tâm. Hiện, chúng tôi vẫn đang tiếp tục vận động, phối hợp với gia đình để tìm 19 học viên còn lại và đưa trở lại Trung tâm”.

Về nguyên nhân vụ việc, ông Phạm Văn Bốn cho biết, do các học viên nhớ nhà, muốn “ăn tết” với người thân nên rủ nhau trốn khỏi Trung tâm./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết