Tiếng Việt | English

04/11/2015 - 09:03

Con rể tẩm xăng đốt cả nhà vợ

Trong cơn nóng giận do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, bất hòa với gia đình nên con rể đã dùng can xăng đổ lên người vợ và xung quanh nhà rồi châm lửa đốt.

Vào khoảng 20h30’ ngày 3/11, tại phường An Lạc, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ xảy ra vụ việc chồng đổ xăng lên người vợ và người thân của gia đình vợ rồi châm lửa đốt.

Theo nhiều người dân chứng kiến cho biết, hung thủ là Trần Văn Hải (con rể trong gia đình).

Trong cơn nóng giận do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, bất hòa với gia đình nên Hải đã dùng can xăng đổ lên người vợ và xung quanh nhà rồi châm lửa đốt.

Lúc này, những người còn lại trong gia đình đã tìm mọi cách ngăn cản nhưng cũng đã bị Hải tưới xăng lên người.


Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Người chú vợ của hung thủ sau đó đã chạy được ra ngoài với nhiều vết phỏng sâu ở 2 chân và vùng bụng.

Riêng người vợ của hung thủ sau đó cũng đã thoát được ra ngoài nhưng đã ngất xỉu do cả người đều bị tẩm một lượng xăng lớn gây ngộp.

Được biết, khoảng 10 phút sau khi có tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Thành phố Cần Thơ đã điều 2 xe chữa cháy xuống hiện trường để dập lửa và thực hiện các biện pháp cứu hộ khi lượng xăng đổ ra trong ngôi nhà nồng nặc có thể gây cháy bất cứ lúc nào. Thừa cơ hội này, hung thủ Trần Văn Hải đã bỏ trốn bằng cửa hậu phía sau nhà.

Công an quận Ninh Kiều cho biết hiện công tác điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Thanh Tùng/VOV-ĐBSCL

Chia sẻ bài viết