Tiếng Việt | English

06/02/2020 - 18:01

Công an huyện Thạnh Hóa làm việc các đối tượng đưa tin thất thiệt về dịch virus Corona

Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An vừa mời 2 đối tượng sử dụng Facebook đăng thông tin không đúng sự thật về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Thông tin sai sự thật về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 04/02/2020, trên facebook cá nhân có tên Thu. H  (SN 2006, ngụ khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa) có đăng nội dung “Ở Thạnh Hóa có ca bị dính virus corona rồi m.n, này mình nói thật nhé không nói điêu. Trong khu dân cư nhé, gần nhà bác sĩ Ngụi ạ!”. Do đối tượng còn nhỏ nên gia đình cũng cam kết quản lý con em không để xảy ra tình trạng thông tin sai sự thật.

Đối tượng thứ hai là Phạm Văn H. (SN 1984, cùng ngụ khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa) sử dụng Facebook cá nhân đăng thông tin “Thạnh Hóa vừa cách ly theo dỏi 2 trường hợp sáng nay”.

Qua làm việc, hai đối tượng đều nhận đăng nội dung không đúng sự thật, cam kết không sử dụng Facebook đăng những thông tin không có thật, đồng thời gỡ bỏ nội dung thông tin sai và đính chính lại thông tin đã đăng sai.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa – bác sĩ Lê Văn Thanh, cho đến thời điểm này, trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm dịch đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Hiện, huyện Thạnh Hóa tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời yêu cầu người dân không sử dụng mạng xã hội đăng thông tin sai, không chia sẻ các nội dung trên mạng xã hội khi chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng, xác nhận./.

Phú Nhuận

Chia sẻ bài viết