Tiếng Việt | English

07/08/2024 - 10:41

Cựu chiến binh góp sức xây dựng địa phương

Trở lại cuộc sống đời thường, cựu chiến binh (CCB) huyện Bến Lức, tỉnh Long An tiếp tục chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Phát huy vai trò và uy tín của người lính Cụ Hồ, Hội CCB huyện ngày càng tạo sự lan tỏa phong trào CCB gương mẫu, tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển chung của địa phương.

UBND huyện Bến Lức khen thưởng các cán bộ, hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024

Hội CCB huyện hiện có 1.631 hội viên (HV) sinh hoạt tại 15 chi hội cơ sở. Những năm qua, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, từng cán bộ, HV Hội CCB trên địa bàn huyện đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động.

Tiêu biểu, 5 năm qua (2019-2024), Hội tham mưu chính quyền, phối hợp MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trên địa bàn huyện thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát, phản biện 28 vụ việc; phối hợp hòa giải thành 430 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, cán bộ, HV tham gia góp gần 150 ý kiến xây dựng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Chung tay thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội CCB huyện tích cực tuyên truyền, vận động người dân xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường. Bên cạnh đó, Hội vận động HV đóng góp cho công tác an sinh xã hội; vận động người dân làm cột cờ, lắp đèn chiếu sáng;...

Câu lạc bộ Cựu chiến binh làm kinh tế xã Bình Đức, huyện Bến Lức

Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi những năm qua cũng được Hội CCB huyện quan tâm triển khai sâu, rộng. Nhiều HV chí thú làm ăn, bằng chính sức lao động của mình đã phấn đấu thoát nghèo, vươn lên hộ khá, giàu. Bên cạnh đó, Hội phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 214 HV tiếp cận nguồn vốn vay với số tiền hơn 5,6 tỉ đồng; vận động HV góp vốn xoay vòng với số tiền 500.000 đồng/tháng, có hơn 1.400 HV tham gia.

Từ nguồn quỹ này, Hội cho HV mượn xoay vòng không tính lãi suất để có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống. Trong 5 năm qua, có 19 HV được các cấp Hội CCB công nhận HV sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó cấp Trung ương có 2 HV, cấp tỉnh có 17 HV,...

Với quyết tâm của Hội CCB, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực vươn lên của các hộ HV nghèo, trong 5 năm qua, đã xóa được 7 hộ HV nghèo, giảm hộ HV nghèo từ 0,69% năm 2019 xuống 0% vào cuối năm 2023. Hiện toàn huyện chỉ còn 1 hộ HV cận nghèo; 42 hộ HV có mức sống trung bình (2,75%); còn lại 1.587 hộ HV khá, giàu (97,3%).

Câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu quân nhân nuôi bò vỗ béo xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức

Ngoài ra, Hội CCB huyện còn vận động thành lập Câu lạc bộ (CLB) CCB - Cựu quân nhân (CQN) trồng chanh không hạt; CLB CCB nuôi bò vỗ béo; CLB CCB-CQN làm kinh tế; CLB CCB-CQN sản xuất, kinh doanh gas, dịch vụ cho thuê áo cưới;... góp phần tạo việc làm cho nhiều HV. Nhiều hộ CCB khá, giàu sẵn sàng hỗ trợ vốn, cây, con giống, thức ăn chăn nuôi cho đồng đội.

Những phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn phát huy ở bất cứ giai đoạn nào. CCB huyện Bến Lức cũng thế, không những chăm lo phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.

Nghĩa tình đồng đội

 

Nghĩa tình đồng đội 

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, phong trào Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu học tập và làm theo lời Bác được cán bộ, hội viên (HV) Hội CCB các cấp tại huyện Cần Giuộc hưởng ứng.

V.Hằng

Chia sẻ bài viết