Tiếng Việt | English

20/05/2016 - 18:58

Đâm chết người chỉ vì chủ quán không phục vụ tô canh

Vì thiếu tô canh trong lúc ăn uống, Cường gây sự rồi rút dao đâm chết người.

Ngày 20/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Cường (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, khoảng 18h ngày 12/10/2015, Đặng Ngọc Cường chở bạn gái là Nguyễn Thị Phượng bằng xe máy đến nhà một người bạn ở ấp Tân Thời 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM để uống rượu.

Bị cáo Cường tại tòa sơ thẩm.

Tại đây, sau khi ăn uống no say, Cường lấy trộm một con dao bỏ vào túi quần rồi ra về. Đến khoảng 22h cùng ngày, Cường chở bạn gái đi ăn khuya trước chợ Hóc Môn thuộc khu phố 5, thị trấn Hóc Môn.

Trong lúc ăn uống, do chủ quán không cho canh nên Cường lớn tiếng chửi bới. Nghe vậy, chị Nguyễn Thị Kim Chi (người ăn ở quán) liền phản ứng lại dẫn đến hai bên cự cãi. Chi liền gọi điện thoại nói: “Tụi mày tới đây liền tao đang gặp chuyện”.

Cường liền xông đến và nói: “Tao là Lành ở Đông Thạnh, mày muốn gì”. Tiếp đó, Cường liền rút dao rồi đâm vào ngực chị Chi một nhát khiến chị này gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Cường lấy xe chở bạn gái tẩu thoát. Còn chị Chi được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Ngày 15/10/2015, Cường đến Công an huyện Hóc Môn đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Nguyễn Hiếu - Trọng Tín/VOV Giao thông 

Chia sẻ bài viết