Tiếng Việt | English

16/08/2024 - 10:23

Đoàn kết toàn dân - cội nguồn sức mạnh

Trong những ngày tháng 8 đầy ký ức, hào khí năm xưa, cả nước cùng hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2024) và thiết thực chào mừng 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, hưởng ứng 19 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 -19/8/2024),... Tất cả các sự kiện lớn đều có điểm chung là phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết của dân tộc ta, nhân dân ta.

Ở Long An, các tầng lớp nhân dân rất quan tâm Đại hội (ĐH) đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Cùng với đó, nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua các hoạt động này, khí thế, tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, lan tỏa, bám rễ sâu chặt trong đời sống xã hội.

Đặc biệt, các thành phần, giai cấp, tầng lớp nhân dân đã gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng vào ĐH đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Long An lần thứ X, vào người đại diện cho tinh thần đại đoàn kết, có lòng yêu nước nồng nàn.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, ĐH đã hiệp thương cử ra 83 vị ủy viên với số lượng, thành phần, cơ cấu phù hợp, thể hiện rõ tính đại diện, tính tiêu biểu, có khả năng đảm nhận và cụ thể hóa thực hiện những trọng trách của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới, nhất là phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2019-2024, có thể khẳng định, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt chức năng, vai trò tập hợp, củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm tốt vai trò “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân;... Từ đó, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Với nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024-2029 “Nâng cao vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam; thực hiện dân chủ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chung sức xây dựng tỉnh Long An phồn vinh, hạnh phúc”, ĐH xác định 6 chương trình hành động, 10 chỉ tiêu chủ yếu đều hướng tới nhân dân, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là công trình trọng điểm “Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Long An” và 1 chương trình đột phá “Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, đáp ứng yêu cầu, niềm tin, kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân trong giai đoạn mới.

Đến dự ĐH, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đề nghị UBMTTQ Việt Nam các cấp không ngừng phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo trong hoạt động. MTTQ Việt Nam các cấp cần đổi mới mạnh mẽ phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Theo tân Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thị Thu Trinh, trong nhiệm kỳ 2024-2029, các cấp MTTQ Việt Nam trên địa bàn tỉnh và các tổ chức thành viên sẽ nỗ lực thực hiện tốt chức năng, vai trò tập hợp, củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm tốt vai trò “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Qua đó, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội và chăm lo tốt đời sống nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình hành động. MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tập trung tạo sự thống nhất cao trong hệ thống Mặt trận các cấp và sự đồng thuận trong nhân dân; thực hiện tốt quan điểm của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “đoàn kết” và “đại đoàn kết toàn dân tộc”; đồng thời, nghiên cứu, vận dụng nội dung tác phẩm “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ một quốc gia nhỏ bé, đất nước ta, dân tộc ta đã không ngừng lớn mạnh, non sông nối liền một dải. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Có được thành tựu đó, lớp lớp cha anh đã gầy dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây chính là cội nguồn sức mạnh, giá trị văn hóa trường tồn, động lực để dân tộc ta đoàn kết vượt qua biết bao thiên tai, địch họa, xây dựng non sông gấm vóc, vị thế quốc tế.

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới, trong nước còn đan xen thuận lợi và khó khăn, thời cơ lẫn thách thức cũng là lúc chúng ta khơi dậy, siết chặt hơn nữa tình đoàn kết, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để Long An nói riêng, cả nước nói chung phát triển giàu mạnh, văn minh./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết