Tiếng Việt | English

05/03/2025 - 14:48

Đồng hành cùng con qua tuổi dậy thì

Tuổi dậy thì là giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Khi bước vào độ tuổi này, tính tình các em trở nên trầm lặng, dễ cáu giận hoặc nổi loạn. Nếu cha mẹ không kịp thời thấu hiểu và chia sẻ, định hướng, các em dễ hành động theo cảm xúc và có những việc làm không đúng. Để đồng hành cùng con, cha mẹ cần quan sát, lắng nghe và định hướng, giúp con tự tin vượt qua giai đoạn này.

Ở bé gái, tuổi dậy thì thường bắt đầu từ 9-13 tuổi; còn đối với bé trai, giai đoạn này đến muộn hơn,  khoảng từ 10-16 tuổi. Ở độ tuổi này, ngoài phát triển về thể chất, tâm lý của trẻ cũng có nhiều thay đổi. Trẻ bắt đầu có nhu cầu khẳng định bản thân, muốn tự lập và thể hiện cá tính.

Tâm trạng của trẻ thất thường, đôi khi vui vẻ, hưng phấn nhưng có lúc lại buồn bã, cáu kỉnh mà không rõ lý do. Đây cũng là thời điểm các em bắt đầu có những rung động đầu đời, tò mò về tình yêu và giới tính. Với hàng loạt thay đổi phức tạp như vậy, nếu không có sự đồng hành của cha mẹ, trẻ sẽ dễ cảm thấy cô đơn, mất phương hướng.

Chị Võ Thị Thu Hà - phụ huynh của em Đặng Ngọc Như Ý, học sinh lớp 6 (xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, tỉnh Long An), chia sẻ rằng thời gian gần đây, con gái chị có nhiều thay đổi rõ rệt về tâm lý. Từ một cô bé vui vẻ, hay trò chuyện với mẹ về chuyện trường lớp, Như Ý dần trở nên ít nói, dễ cáu gắt và đặc biệt nhạy cảm hơn với ngoại hình, nhất là khi những nốt mụn tuổi dậy thì bắt đầu xuất hiện.

Chị Hà tâm sự: “Trước đây, bé hào hứng kể tôi nghe mọi chuyện nhưng giờ lại lặng lẽ hơn, ít chia sẻ như trước. Tôi lo lắng không biết làm sao để giúp con cảm thấy thoải mái và tự tin trở lại”.

Chị Võ Thị Thu Hà (xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An) luôn tạo điều kiện cho con được vui chơi, giúp bé trở nên gần gũi với cha mẹ hơn và giải tỏa căng thẳng sau một tuần học tập

Em Trần Hoàng Nam, học sinh lớp 9, đang trải qua những thay đổi rõ rệt về tâm lý và hành vi - một đặc điểm phổ biến trong giai đoạn dậy thì. Không chỉ trở nên bướng bỉnh hơn, Nam còn bắt đầu xây dựng các mối quan hệ cá nhân mà cha mẹ chưa thực sự hiểu rõ, thường xuyên tụ tập bạn bè sau giờ học và đôi khi lơ là việc học.

Chị Nguyễn Thị Diễm Hồng (huyện Thủ Thừa) - mẹ của Nam, bày tỏ lo lắng: “Trước đây, vợ chồng tôi đưa đón con đi học. Đầu năm lớp 9, con muốn tự đi xe, chúng tôi nghĩ con đã lớn nên đồng ý nhưng từ đó, con trở nên lơ là việc học, cãi lời cha mẹ và có thái độ bất cần khi bị mắng. Tôi nghe nói con có bạn gái nhưng hỏi thì con không chia sẻ. Tôi thực sự băn khoăn không biết nên quản lý con thế nào”.

Ở tuổi dậy thì, trẻ có xu hướng khẳng định cái tôi, tìm kiếm sự độc lập và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Điều quan trọng là cha mẹ cần lắng nghe, đồng hành, định hướng thay vì kiểm soát chặt chẽ, giúp con xây dựng nhận thức đúng đắn về trách nhiệm và cân bằng giữa học tập, tình bạn, cuộc sống cá nhân. Đồng hành cùng con không chỉ dành thời gian trò chuyện, hiểu tâm tư mà còn cần trang bị cho con những kiến thức khoa học về sự phát triển sinh lý, kỹ năng quản lý cảm xúc và ứng phó với những thay đổi trong giai đoạn này.

Quan trọng hơn hết, cha mẹ không nên kiểm soát mà hãy trở thành người đồng hành đáng tin cậy, giúp con vượt qua tuổi dậy thì một cách tự tin và tích cực./.

Du Nhiên

Chia sẻ bài viết