Tiếng Việt | English

11/08/2015 - 09:58

Long An

Đức Hòa buôn lậu giảm

6 tháng đầu, Công an huyện Đức Hòa bắt giữ 114 vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, quản lý gần 9.000 cây thuốc lá ngoại các loại, 160 xe môtô.


Công an huyện Đức Hòa bắt quả tang xe chở đường cát ngoại nhập lậu

Hiện nay, trên địa bàn huyện Đức Hòa, buôn lậu, buôn bán hàng cấm nổi lên vẫn là thuốc lá ngoại từ biên giới vào nội địa, tập trung ở: Lộc Giang, An Ninh Tây, An Ninh Đông, Hiệp Hòa và thị trấn Hiệp Hòa, nhiều nhất là tuyến đường sông Vàm Cỏ Đông, tuyến kênh Thầy Cai đi về TP.HCM tiêu thụ.

Ở các tuyến đường sông, 1 ngày đêm có khoảng 200-300 thùng thuốc lá ngoại vận chuyển qua huyện Đức Hòa về TP.HCM và các nơi để tiêu thụ. Trên các tuyến đường bộ, đối tượng vận chuyển hàng cấm bằng xe Honda phân khối lớn chỉ còn từ 2-3 xe. Bởi, đối tượng buôn lậu lớn đã tập trung đi 2 tuyến đường sông để tránh sự kiểm soát của lực lượng chống buôn lậu.

Để hạn chế đến mức thấp nhất tình hình buôn lậu, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống buôn lậu trong nhân dân; đoàn thể vận động, thuyết phục gia đình, cá nhân không tham gia, chứa chấp, tiếp tay cho buôn lậu; tăng cường quản lý, giáo dục đối tượng buôn lậu tại cơ sở, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

Đồng thời, tăng cường lực lượng, phương tiện chống buôn lậu trên các tuyến đường sông; triệt xóa các bến bãi, tụ điểm phức tạp về buôn lậu đường bộ; huy động lực lượng tổng hợp, phối hợp chốt chặn chống buôn lậu ở các địa bàn trọng điểm xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm./.

Đan Thư

 

Chia sẻ bài viết