Tiếng Việt | English

19/09/2018 - 20:40

Đức Hòa khai thác hiệu quả hệ thống thủy lợi Phước Hòa

Nhờ khai thác tốt nguồn nước từ hệ thống thủy lợi (HTTL) Phước Hòa, nông dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần ổn định cuộc sống.

Công trình Kênh chính và khu tưới Đức Hòa thuộc hệ thống thủy lợi Phước Hòa được đầu tư nguồn vốn trên 2.000 tỉ đồng

Công trình Kênh chính và khu tưới Đức Hòa thuộc hệ thống thủy lợi Phước Hòa được đầu tư nguồn vốn trên 2.000 tỉ đồng

HTTL Phước Hòa đi vào hoạt động, cung cấp nguồn nước, phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là huyện Đức Hòa. Trước đây, nông dân chưa mạnh dạn đầu tư, phát triển kinh tế do hệ thống kênh, mương nội đồng còn hạn chế, nguồn nước không bảo đảm cho việc sản xuất. Từ khi HTTL Phước Hòa đi vào hoạt động đã gỡ “nút thắt”, nông dân chủ động canh tác, chuyển đổi sang một số cây trồng có năng suất, hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Ông Trần Văn Hiền, ngụ ấp Rừng Dầu, xã Tân Mỹ, chia sẻ: “Nước tưới đầy đủ nên gia đình tôi an tâm sản xuất. Nhớ lại, trước đây, không dám đầu tư vào mùa khô vì sợ thiếu nước, giờ đây, có HTTL, tôi trồng đậu phộng và bắp luân phiên quanh năm”. Còn bà Nguyễn Thị Hằng, ngụ xã Hòa Khánh Đông, vui mừng nói: “Giờ không lo vấn đề nước tưới nữa rồi. Dù phải kéo đường ống dẫn nước về vì ruộng xa HTTL nhưng gia đình tôi rất vui vì có đủ nguồn nước phục vụ sản xuất, nhất là vào mùa khô. Từ khi sử dụng nguồn nước của thủy lợi Phước Hòa, chúng tôi tăng thêm thu nhập từ 80-100 triệu đồng/năm. Hiện gia đình tôi có 4.000m2 đất, chủ yếu trồng đậu phộng và bắp”.

Theo Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Trần Văn Lành, HTTL Phước Hòa đi vào hoạt động cung cấp nguồn nước tưới, từ đó nông dân chủ động trong sản xuất, tăng thu nhập, kinh tế ổn định hơn trước. Đặc biệt, chương trình “Phát huy và sử dụng hiệu quả HTTL Phước Hòa” là 1 trong 3 chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020). Qua gần 3 năm thực hiện, tuy còn hạn chế nhưng bước đầu đạt một số kết quả khích lệ, cơ bản bảo đảm sản xuất của nông dân, phục vụ gần 4.000ha, đạt gần 40% so với dự kiến, góp phần ổn định mạch nước ngầm. Thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy kết quả đã đạt, khắc phục hạn chế để đạt theo kế hoạch./.

Người dân huyện Đức Hòa chủ động được sản xuất nhờ nguồn nước tưới từ thủy lợi Phước Hòa

Người dân huyện Đức Hòa chủ động được sản xuất nhờ nguồn nước tưới từ thủy lợi Phước Hòa

Công trình Kênh chính và Khu tưới Đức Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuộc hệ thống thủy lợi Phước Hòa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư, vốn trên 2.000 tỉ đồng, chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 12/2015, sử dụng nguồn nước từ hồ Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh). Công trình có 126 tuyến kênh, tổng chiều dài trên 182km, phục vụ tưới hơn 13.821ha khu tưới mới và cấp 4m3/s nước thô cho dân sinh, công nghiệp tỉnh Long An. Theo đánh giá, công trình là dự án thủy lợi được đầu tư lớn nhất miền Tây Nam bộ.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết