Tiếng Việt | English

08/04/2016 - 11:38

Đức Hòa – Long An: Bắt nóng 4 đối tượng cướp giật

Khoảng 17giờ ngày 7/4/2016, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phối hợp với Công an xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM và người dân truy bắt được 4 đối tượng cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường trên địa bàn huyện Đức Hòa.

 Công an huyện Đức Hòa đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc

Theo thông tin ban đầu, 4 đối tượng là Võ Thùy Xuân Lợi, SN 1995; Đinh Công Trí, SN 1998; Trần Văn Danh, SN 1994, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM và Trần Minh Thuận, SN 1995, ngụ quận 11, TP.HCM.

4 đối tượng cùng phương tiện gây án

Vào khoảng 15 giờ 15 phút 7/4/2016, Lợi là người cầm đầu rủ 3 đối tượng còn lại đi quanh quẩn địa bàn huyện Đức Hòa để tìm người giật dây chuyền bán kiếm tiền tiêu xài. Theo đó, 4 đối tượng đi trên 3 chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát: 72H3 7817, 59C1 038.21 và 59 K1 514.13, tên Lợi là người trực tiếp giật còn 3 đối tượng đi 2 xe ngăn cản bị hại để tên Lợi tẩu thoát.

Đến chợ Bàu Trai, thuộc thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Lợi giật sợi dây chuyền của một người phụ nữ đang đi chợ, nhưng do người dân truy đuổi nên tên Lợi đánh rơi sợi dây chuyền. Không dừng lại ở đó, đến khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, tại ngã tư Sò Đo, thuộc địa bàn thị trấn Hậu Nghĩa, bọn chúng tiếp tục giật sợi dây chuyền của chị Hồ Thị Thủy khi chị đang đi qua đường.

Chị Thủy tri hô, người dân truy đuổi, khi đến địa bàn xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi thì bị lực lượng Công an huyện Đức Hòa và xã Thái Mỹ kết hợp bắt được.

Công an huyện Đức Hòa tiến hành điều tra làm rõ, tang vật thu giữ là sợi dây chuyền vàng 18k trị giá 5 chỉ vàng trả lại cho bị hại. Qua vụ việc trên, cũng là tình huống cảnh báo cho mọi người trong việc đeo nữ trang khi ra đường, nhất là phụ nữ.

Được biết, 4 đối tượng trên đều không có nghề nghiệp ổn định, chúng khai nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.HCM./.

Bảo Lộc

Chia sẻ bài viết