Tiếng Việt | English

28/03/2017 - 14:15

Đức Hòa: Mittinh và diễu hành lập lại trật tự an toàn giao thông

Ngày 28/3, UBND xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức mittinh và diễu hành hưởng ứng việc lập lại trật tự an toàn, giao thông, không lấn chiếm lòng lề đường và vỉa hè.

Đây là một trong 3 xã, thị trấn được huyện Đức Hòa chọn làm điểm trong thực hiện kế hoạch giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trên Đường tỉnh 825 gồm xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông và thị trấn Đức Hòa.

Thời gian qua, trên Đường tỉnh 825 tình trạng lấn chiếm lòng lề đường và vỉa hè để kinh doanh diễn biến khá phức tạp, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện, gây ùn tắc giao thông, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, xã Đức Hòa Hạ tập trung tuyên truyền, vận động về việc giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè đến các hộ kinh doanh, nhân dân trên tuyến đường. Đồng thời, vận động 411 hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè; lập biên bản nhắc nhở 366 hộ vi phạm lấn chiếm lòng lề đường và vỉa hè.

Nhìn chung, qua tuyên truyền vận động, đến nay, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường và vỉa hè có chuyển biến, đặc biệt có 36 hộ tự ý tháo dỡ biển quảng cáo, mái che… tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa chấp hành cam kết.



Lễ mittinh và diễu hành tuyên truyền lập lại trật tự an toàn giao thông Đường tỉnh 825

Phát biểu tại buổi mittinh, Chủ tịch UBND xã - Hồ Thanh Liêm kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức, cá nhân và nhân dân hãy nghiêm túc thực hiện đúng pháp luật về an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng lề đường, trả lại lối đi cho người đi bộ, góp phần thực hiện tuyến phố văn minh.
Ngay sau buổi lễ mittinh, lãnh đạo xã, các ngành, đoàn thể, nhân dân và học sinh tham gia cùng đoàn xe diễu hành trên Đường tỉnh 825 để tuyên truyền đến người dân cùng hưởng ứng việc lập lại trật, tự an tòan giao thông, không lấn chiếm lòng lề đường và vỉa hè./.
 

Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết