Tiếng Việt | English

06/06/2016 - 11:04

Đức Hòa: Tăng cường các biện pháp giảm tai nạn giao thông

Qua 6 tháng đầu năm 2016, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cơ bản ổn định, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nổi lên tình trạng xe khách chở công nhân, xe ben chở đất canh đường đối phó với lực lượng làm nhiệm vụ, phóng nhanh, vượt ẩu gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến dư luận bức xúc.

Cụ thể, đêm 10-5-2016, xe đưa rước công nhân của Cty TNHH BETHEL VINA (trụ sở tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) biển số 62B-004.24 bị lật ngang khi đang lưu thông trên Đường tỉnh 824 làm 2 người chết và 17 người bị thương.

Phương tiện tự gây tai nạn giao thông làm 18 người thương vong

Một trong những nguyên nhân gây TNGT là do ý thức của các lái xe còn kém. Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện tiến hành nhiều biện pháp phòng ngừa như: Mời lái xe, chủ xe, chủ doanh nghiệp có thuê xe chở công nhân đến tuyên truyền, đối thoại, buộc viết cam kết không vi phạm luật giao thông, chấp hành quy định về kinh doanh vận tải,... Tuy nhiên, lái xe chỉ chấp hành tại nơi có lực lượng làm nhiệm vụ, lại còn có hành vi tổ chức người canh đường nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Nhằm ổn định TTATGT, phòng ngừa và làm giảm các vụ TNGT do lái xe khách chở công nhân gây ra, Công an huyện Đức Hòa xây dựng kế hoạch chuyên đề: “Tập trung tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang, sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ xử lý vi phạm về TTATGT đối với xe khách chở công nhân” từ ngày 1-6-2016 đến ngày 31-12-2016.

Đội trưởng CSGT Công an huyện Đức Hòa - Thiếu tá Nguyễn Trường Tiên cho biết: “Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an huyện tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát công khai, đồng thời kết hợp hóa trang, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm phát hiện, thu thập chứng cứ: Quay phim, ghi hình, chụp ảnh hành vi vi phạm và xử lý các vi phạm TTATGT của lái xe, xác minh mời lái xe, chủ xe đến lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Mặt khác, Công an huyện phối hợp các ngành chức năng khảo sát, hoàn thiện hạ tầng giao thông như: Bổ sung biển báo, điểm dừng đón, trả công nhân hợp lý, lắp đặt hệ thống camera nhằm giám sát tình hình TTATGT nói chung, giám sát việc tuân thủ pháp luật của lái xe trên một số điểm, tuyến đường phức tạp trên địa bàn huyện nhằm tạo thói quen tự giác chấp hành của lái xe.

Để ổn định tình hình TTATGT trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Công an huyện kêu gọi mọi người tham gia giao thông, trong đó có lái xe, chủ xe khách đưa đón công nhân, các doanh nghiệp có thuê xe đưa đón công nhân trên địa bàn hãy nêu cao ý thức, tự giác chấp hành luật giao thông để bảo đảm an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông./.

Mai Dũng

Chia sẻ bài viết
  • Hy vọng đồng chí nói được, làm được. Chứ tui thấy tình trạng giao thông dạo này không ổn lắm. Không đội nón bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, tối dân tình gì mà chạy xe không biết bật đèn, bô thì độ kéo inh ỏi khắp làng, khắp xóm

    Trần Thị Thuý - Cách đây 8 năm