Tiếng Việt | English

26/08/2024 - 06:47

Gần 971 tỉ đồng đầu tư nâng cấp, cải tạo Đường tỉnh 830C huyện Bến Lức  

Dự án nâng cấp, cải tạo Đường tỉnh (ĐT) 830C qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An có tổng mức đầu tư gần 971 tỉ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 220 tỉ đồng.

Đường tỉnh 830C hiện hữu

Ngày 25/8, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến Lức, đến nay, UBND huyện Bến Lức tổ chức hội nghị công bố Quyết định phê duyệt chủ trương, phạm vi giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, cải tạo ĐT830C huyện Bến Lức và trao thông báo thu hồi đất cho các hộ dân ở xã: Tân Bửu, Mỹ Yên và thị trấn Bến Lức bị ảnh hưởng nằm trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Huyện sẽ tổ chức hội nghị tiếp theo tại xã Thanh Phú.

Dự án nâng cấp, cải tạo ĐT830C có tổng chiều dài 9km, điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ và điểm cuối là ranh tỉnh Long An - TP.HCM. Dự án do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An làm chủ đầu tư.

Dự án được xếp vào nhóm B, đường giao thông cấp II. Đoạn từ giao với đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Nguyễn Văn Tiếp dài khoảng 0,7km: giữ nguyên quy mô theo hiện trạng (đường đô thị, mặt đường bêtông nhựa rộng 12m, nền đường rộng 22m).

Đoạn từ đường Nguyễn Văn Tiếp đến ranh TP.HCM dài khoảng 8,3km nâng cấp, cải tạo bảo đảm theo quy mô đường đô thị, mặt đường bêtông nhựa rộng 20m, nền đường rộng 30m; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (thoát nước, bó vỉa, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng,...) hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp với cấp công trình.

Trong dự án này có 770 hộ và 11 tổ chức ở 3 xã: Thanh Phú, Tân Bửu, Mỹ Yên và thị trấn Bến Lức bị ảnh hưởng nằm trong diện giải phóng mặt bằng với tổng diện tích thu hồi gần 9ha.  

Tổng mức đầu tư dự án gần 971 tỉ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 220 tỉ đồng. Dự kiến, dự án sẽ khởi công trong quí IV/2024, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Thông tin từ UBND huyện Bến Lức, việc thực hiện dự án Nâng cấp cải tạo ĐT830C có ý nghĩa rất quan trọng, tạo trục kết nối giao thông từ các tuyến đường tỉnh của địa phương với Quốc lộ 1, đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM, ĐT830C, ĐT830. Qua đó, góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông qua nội ô thị trấn Bến Lức, tăng cường kết nối giao thông với mạng lưới đường bộ quốc gia và TP.HCM.

Đồng thời, kết nối các khu, cụm công nghiệp từ huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc đến Cảng Hiệp Phước – TP.HCM cũng như Cảng Quốc tế Long An thông qua ĐT830 đã được đầu tư hoàn thành.

Để triển khai, thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu của dự án, thời gian qua, huyện Bến Lức và các xã, thị trấn có dự án đi qua (Thanh Phú, Tân Bửu, Mỹ Yên và thị trấn Bến Lức) đẩy mạnh công tác tuyên truyền./.

Hiện trạng ĐT830C qua địa bàn huyện Bến Lức có chiều dài khoảng 9km; điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ, điểm cuối tại ranh giữa tỉnh Long An và TP.HCM (đường Nguyễn Hữu Trí), tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang thay đổi, không đồng bộ.

Cụ thể, đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Nguyễn Văn Tiếp có chiều dài khoảng 0,7km. Hiện trạng là đường đô thị, mặt đường bêtông nhựa rộng 12m, nền đường rộng 22m, có hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh theo cấp đường.

Đoạn từ đường Nguyễn Văn Tiếp đến ranh TP.HCM dài khoảng 8,3km mặt đường rộng 11m, lề đất mỗi bên rộng 0,5m; nền đường rộng 12m, chưa có hệ thống cống, thoát nước chảy tràn theo tự nhiên ra hai bên đường.

Để đáp ứng với nhu cầu phát triển, đi lại, vận chuyển hàng hóa, tỉnh đã quyết định thực hiện Dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT830C. Ngày 07/12/2022, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngày 05/4/2023, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt chủ trương và phạm vi giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, cải tạo dự án.

Đức 

Chia sẻ bài viết