Tiếng Việt | English

19/11/2015 - 17:00

Đức Hòa – Long An

Giải tỏa các hộ lấn chiếm hành lang an toàn ở chợ Chiều và Đức Hòa Đông  

Đoàn công tác liên ngành xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An lập biên bản trường hợp cố ý vi phạm dù trước đó đã nhắc nhở và có kẻ vạch phạm vi hành lang an toàn đường bộ không được lấn chiếm, nhưng các hộ buôn bán vẫn cố tình vi phạm….

 Đoàn liên ngành lập biên bản trường hợp kinh doanh sắt thép vi phạm tại khu vực Chợ Chiều, xã Đức Hòa Hạ.

Sáng ngày 19-11-2015, UBND xã Đức Hòa Hạ phối hợp Đội Thanh tra Giao thông Vận tải (TTGTVT) số 4 trực tiếp ra quân truy quét trường hợp cố tình lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ (HLATĐB) khu vực chợ Chiều (ấp Bình Tiền 2, Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) ven ĐT 825.

Đội trưởng Đội TTGTVT số 4-Nguyễn Minh Hải cho biết: "Việc giải tỏa hành vi lấn chiếm HLATĐB tại khu vực chợ Chiều và chợ Đức Hòa Đông nằm trong kế hoạch giải tỏa chợ tự phát do UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo. Khu vực nói trên trở nên bức xúc về giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nhất là vào giờ cao điểm".

 Tháo dỡ hàng quán.

Mặc dù ngành chức năng ra quân nhiều lần nhưng đến nay khu vực chợ Chiều và chợ Đức Hòa Đông trên ĐT 825 (thị trấn Đức Hòa –TP.HCM) vẫn trở nên rất bức xúc. Phóng viên chứng kiến vào lúc 6 giờ sáng ngày 19-11-2015, người buôn bán lấn chiếm ra 1/2 lòng đường, các loại phương tiện "mạnh ai nấy đi", giao thông hỗn loạn. Đặc biệt, các loại xe tải, xe đưa rước công nhân thi nhau hú còi gây nên tình trạng mất trật tự an toàn giao thông rất nghiêm trọng. Bên cạnh đó, các loại nước thải từ chợ tự phát chảy ra đường gây mùi hôi khó chịu và làm mất vẻ mỹ quan khu vực.

 Vào buổi sáng người dân buôn bán lấn chiếm 1/2 lòng đường khu vực chợ Chiều, ĐT 825.

Clip phát biểu của anh Nguyễn Hoàng Phúc

Anh Nguyễn Hoàng Phúc - người dân buôn bán chợ Chiều cho biết: "Tôi buôn bán ở khu vực chợ nên biết, nhiều người cố tình không chấp hành theo quy định của nhà nước. Nếu như ai cũng nghiêm túc chấp hành thì mới thông thoáng lòng lề đường và không gây cản trở giao thông. Khi có lực lượng chức năng đi tuần tra thì họ chấp hành nhưng lực lượng vừa đi khỏi thì đâu lại vào đấy. Người dân mong muốn chính quyền sớm tìm chỗ để xây dựng chợ mới, khi đó chúng tôi vô buôn bán không lấn chiếm HLATĐB".

Clip phát biểu của Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Hạ - Nguyễn Chí Học

Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Hạ - Nguyễn Chí Học cho biết: "được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và sự chỉ đạo của UBND huyện, đến nay chúng tôi cơ bản sắp xếp các hộ buôn bán vào nề nếp. Hy vọng sắp tới đây UBND xã sẽ tham mưu UBND huyện tìm đất xây chợ mới cho bà con vào buôn bán"./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết