Tiếng Việt | English

21/11/2025 - 12:15

Hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ - Trao 'cần câu', giữ hy vọng

Các hộ nghèo, cận nghèo có chủ hộ là phụ nữ thường gặp nhiều hạn chế về nguồn lực, nghề nghiệp không ổn định hoặc vướng bận chăm sóc con nhỏ, người thân bệnh tật. Vì vậy, công tác giảm nghèo cho PN không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà cần trao cho họ sinh kế bền vững, giúp họ tự chủ vươn lên, ổn định cuộc sống lâu dài.

Đa dạng cách hỗ trợ

Giảm nghèo đối với phụ nữ đòi hỏi cách hỗ trợ đặc biệt bởi họ ít cơ hội tiếp cận nguồn vốn, nghề nghiệp hạn chế, thiếu thời gian lao động do chăm sóc gia đình. Do đó, các mô hình giảm nghèo cho phụ nữ cần hướng đến sự bền vững: có nghề, có vốn, có việc làm ổn định và được giảm bớt gánh nặng chăm sóc gia đình để có điều kiện lao động. Khi phụ nữ thoát nghèo, không chỉ một cá nhân mà cả gia đình, đặc biệt là trẻ em, sẽ có cơ hội thay đổi cuộc sống. Hỗ trợ phụ nữ vươn lên chính là đầu tư cho thế hệ tiếp nối.

Chúng tôi đến thăm gia đình bà Huỳnh Thị Nhách (ngụ ấp Thuận An, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh) thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Ở tuổi lẽ ra phải được nghỉ ngơi, bà vẫn một mình gồng gánh nuôi 2 cháu nhỏ đang học tiểu học bằng việc hái thuốc Nam bán và làm thuê. Căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, những vết nứt dài trên tường và mái dột khiến mùa mưa trở thành nỗi lo dai dẳng. Chia sẻ với hoàn cảnh của bà, địa phương đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 90 triệu đồng xây tặng nhà Đại đoàn kết. Nhờ sự chung tay của chính quyền và người thân, bà Nhách và 2 cháu nhỏ giờ đây đã có nơi ở kiên cố. “Nếu không có địa phương giúp đỡ, tôi không biết khi nào mới có được căn nhà như vầy” - bà Nhách xúc động nói.

Xây dựng nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, trong đó có các hộ có phụ nữ là chủ hộ (Ảnh: Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tại xã Truông Mít)

Vì tuổi cao, sức lao động hạn chế, bà Nhách không thể tiếp cận nguồn vốn vay hay tham gia mô hình sinh kế. Do đó, địa phương lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp: giúp 2 cháu đến trường và thường xuyên tặng quà để san sẻ khó khăn trước mắt. “Trong các đợt hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, bà Nhách luôn được ưu tiên vì hoàn cảnh quá đặc biệt” - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Truông Mít Nguyễn Thị Tuyết Nở chia sẻ.

Xã Truông Mít hiện có 9 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo, trong đó 12 hộ do phụ nữ làm chủ hộ. Tùy vào điều kiện từng gia đình, địa phương có hình thức hỗ trợ phù hợp. Như trường hợp chị Nguyễn Thị Kiều, mẹ đơn thân đông con và còn khả năng lao động, địa phương hỗ trợ 1 con bò sinh sản để tạo nguồn thu lâu dài, từng bước cải thiện kinh tế gia đình.

Không chỉ tập trung hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đối với các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn hoặc vừa mới thoát nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng hết sức quan tâm, tạo điều kiện phù hợp để chị em phát triển kinh tế, thoát khỏi cuộc sống khó khăn. Chị Võ Thị Đào (ngụ ấp 3) là một trong những trường hợp tiêu biểu. Được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị đầu tư vào nghề làm bánh tráng và được hỗ trợ thêm 2 con bò sinh sản. Nhờ đó, cuộc sống gia đình dần ổn định.

Trao “cần câu”

Không chỉ ở Truông Mít, tại xã Thuận Mỹ, công tác giảm nghèo cho phụ nữ cũng được chú trọng thông qua hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm. “Quan điểm của chúng tôi là trao "cần câu" chứ không chỉ cho "con cá". Trừ các trường hợp không còn sức lao động, tất cả phụ nữ làm chủ hộ thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo đều được tạo điều kiện tiếp cận vốn vay, giới thiệu việc làm hoặc hỗ trợ sinh kế” - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyễn Thị Mỹ Dung cho biết.

Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đang quản lý tổng dư nợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội là hơn 56 tỉ đồng, trong đó hộ nghèo, cận nghèo vay 2,4 tỉ đồng. Con số này khẳng định vai trò của Hội trong việc hỗ trợ hội viên nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay, từng bước phát triển kinh tế gia đình.

Trong lúc chồng lâm bệnh, các con còn nhỏ, chị Trần Thị Mỹ Hạnh (ngụ ấp Bào Dài) phải ở nhà để chăm sóc chồng, con, kinh tế gia đình rơi vào khó khăn. Được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư vào chăn nuôi để có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống. Khi chồng chị khỏe hơn, chị được giới thiệu đi làm công nhân, từ đó, kinh tế gia đình dần ổn định. Đến nay, vợ chồng chị đều đi làm công nhân và gia đình cũng chính thức thoát cận nghèo, cuộc sống ngày càng ổn định.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thuận Mỹ hỗ trợ hội viên (trong đó có hội viên nghèo, cận nghèo) tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Bào Dài Trương Thanh Tuyền cho biết: “Được hỗ trợ đúng lúc và phù hợp, chị em đều cố gắng vươn lên. Các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ trên địa bàn ấp đã thoát nghèo nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục theo sát để họ có điều kiện tiếp tục phát triển, không tái nghèo”.

Từ những mô hình sinh kế hiệu quả, sự đồng hành của chính quyền, các đoàn thể, nhiều phụ nữ có cơ hội vượt lên hoàn cảnh, tự chủ kinh tế, thoát nghèo bền vững. Con số về dư nợ hay số hộ thoát nghèo không chỉ là kết quả thống kê mà còn là những câu chuyện được viết tiếp bằng niềm tin và nỗ lực. Hành trình giảm nghèo của phụ nữ vẫn còn nhiều thách thức nhưng với cách làm phù hợp, trao đúng “cần câu”, các địa phương đang giúp chị em giữ được hy vọng, tạo dựng tương lai vững vàng cho gia đình và chính mình./.

Mộc Châu

Chia sẻ bài viết