Tiếng Việt | English

12/03/2022 - 14:37

Long An: Ông Nguyễn Tuấn Thanh được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Ngày 11/3, tại Hội trường Sở Công Thương tỉnh Long An, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực phía Nam - Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia - Tiến sĩ Lê Hồng Liêm; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh - Nguyễn Hữu Ngọc cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự.

Đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Long An nhiệm kỳ 2017 – 2022

Hội nghị thông qua các nội dung chính như kiện toàn Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022. Thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Thanh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Long An nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ngoài ra, tại Hội nghị, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực phía Nam Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia - Tiến sĩ Lê Hồng Liêm quán triệt chương trình hoạt động của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Long An năm 2022.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực phía Nam Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia - Tiến sĩ Lê Hồng Liêm (đứng) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh - Nguyễn Tuấn Thanh bày tỏ niềm vui mừng khi được sự tín nhiệm của hội viên, đồng thời sẽ nỗ lực thực hiện tốt các hoạt động của Hội nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc Việt Nam – Campuchia nói chung, giữa tỉnh Long An và 2 tỉnh bạn Svay Rieng, Prey Veng nói riêng ngày càng bền chặt./.

Đức Tâm

Chia sẻ bài viết