Tiếng Việt | English

19/01/2016 - 14:50

Hội Nông dân: Nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân (ND) các cấp tỉnh Long An luôn nâng cao ý thức, thể hiện vai trò nòng cốt chủ động vận động hội viên (HV) ND thi đua xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Hội thực hiện chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ ND phát triển kinh tế nông nghiệp và XDNTM giai đoạn 2013-2020; nhân rộng các mô hình điểm, phát huy nội lực để phát triển cộng đồng.

Nhờ mô hình trạng trại khép kín, kinh tế gia đình ông Nguyễn Anh Tờ (xã Tân Bình) ngày càng ổn định

Các cấp Hội ND thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò trung tâm, nòng cốt của các cấp hội và HV ND trong XDNTM. Đây là 1 trong 3 phong trào thi đua lớn của hệ thống hội từ Trung ương đến địa phương. Qua đó, vai trò chủ thể của HV ND ngày càng được nâng cao, nguồn lực do HV ND đóng góp chiếm 38,3% so với tổng các nguồn đầu tư XDNTM.

Thời gian qua, Hội ND các cấp tích cực tham gia vận động thực hiện 19 tiêu chí (TC) XDNTM, chọn trọng tâm thực hiện 10/19 TC, nổi bật là 2 TC về giao thông, thủy lợi. Năm 2015, Hội ND các cấp vận động gần 167 tỉ đồng, 24.000 ngày công lao động và hiến hàng trăm hecta đất để xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông, nạo vét kênh mương nội đồng, kéo điện thắp sáng, khai thác sử dụng nước sạch. Qua đó, xuất hiện nhiều gương ND tiêu biểu trong xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hiến đất làm đường, nổi bật là ông Nguyễn Lương Duyên ở xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng và ông Nguyễn Văn Thơi ở xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng hiến 4,8ha đất làm đường.

Về thực hiện TC số 8, hội phối hợp duy trì hoạt động 20 máy tính đã được lắp đặt có kết nối internet phục vụ cho ND ở 5 huyện trong tỉnh; tổ chức dạy nghề tin học cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND cơ sở. Hiện tại, có 4 huyện thực hiện phương thức này: Cần Giuộc, Cần Đước, Châu Thành và Thạnh Hóa.

Hàng năm, hội các cấp trong tỉnh luôn chọn phong trào ND sản xuất - kinh doanh giỏi là phong trào trọng tâm để thực hiện TC số 10, 11. Phong trào tác động mạnh mẽ đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hướng đến chất lượng, hiệu quả, nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp với trên 80% hộ nông nghiệp đăng ký tham gia; hằng năm có trên 50% hộ đạt danh hiệu ND sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.

Các cấp hội phối hợp tốt với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các trường, các trung tâm dạy nghề tổ chức dạy nghề cho ND; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất từ Quỹ Hỗ trợ ND với tổng số vốn đang quản lý của các cấp hội là 18,5 tỉ đồng,...

Ông Nguyễn Minh Hoàng, ngụ ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, từ 1.250m2 đất trồng lúa không hiệu quả, cách nay hơn 10 năm, ông chuyển sang trồng rau màu. Vào những ngày gần tết, ông đầu tư trồng hoa vạn thọ. Bình quân mỗi năm, ông thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Ông đạt danh hiệu ND sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh nhiều năm. Tích cực tham gia XDNTM, ông còn hiến 600m2 đất để làm đường giao thông nông thôn.

Hay như ông Nguyễn Anh Tờ, ở ấp Hiệp Thành, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, từ lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ông thực hiện trang trại khép kín 3 vòng kết hợp chăn nuôi bò sinh sản, chế biến phân hữu cơ góp phần bảo vệ môi trường và ươm trồng cây kiểng. Qua đây không chỉ tăng thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, góp phần cùng chính quyền chăm lo công tác xã hội. Ông còn cho UBND xã Tân Bình mượn đất gần lộ, góp tiền xây dựng trụ sở ấp. Gia đình ông nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu. Bản thân ông nhận giấy khen, bằng khen về Học tập và làm theo gương Bác, công tác dân vận,...

Ông Nguyễn Minh Hoàng (xã Tân Kim) tất bật trồng hoa dịp cuối năm

Từ việc thực hiện TC số 13 phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của HV ND đối với kinh tế tập thể, HV ND đã chuyển đổi nhận thức, nòng cốt tham gia xây dựng các tổ hợp tác - hợp tác xã, phát triển tổ hợp tác thành HTX. Tính đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có hơn 1.700 tổ hợp tác với trên 30.800 thành viên; trong đó 499 tổ góp vốn mua phương tiện sản xuất với hơn 4.600 thành viên.

TC số 16, 17 về văn hóa, môi trường cũng được các cấp hội tập trung thực hiện, trong năm 2015, có 170.220 hộ HV ND đăng ký thực hiện gia đình ND văn hóa (chiếm 95% hộ nông nghiệp, 99% HV), kết quả bình xét có trên 161.000 hộ đạt 3 TC (tỷ lệ đạt 95% so với đăng ký).

Hội còn tập trung thực hiện TC số 18, 19, nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức và nội dung sinh hoạt, thực hiện tốt công tác phát triển HV về chất và lượng, tỷ lệ sinh hoạt đạt 70-80%; thành lập các tổ Hội nghề nghiệp thay cho tổ Hội theo địa bàn dân cư (hiện có 508 tổ với 5.804 HV). 

Chủ tịch Hội ND Việt Nam tỉnh - Phạm Minh Hùng cho biết, ngoài các mô hình trên, phong trào an toàn giao thông (với Hội thi Đường quê an toàn duy trì hằng năm), phong trào giữ gìn đường biên cột mốc, công tác vận động con em ND lên đường nhập ngũ, công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo,... luôn được các cấp hội phối hợp thực hiện thường xuyên, liên tục. Việc tham gia giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền luôn được các cấp hội phát huy. Từ đó, khẳng định được vai trò, vị thế của ND trong XDNTM./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết