Tiếng Việt | English

08/01/2016 - 18:49

Long An:

Kênh chính Đức Hòa cấp nước cho trên 17.600ha đất canh tác

Sáng ngày 8-1-2016, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Thủy lợi 9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, UBND huyện Đức Hòa phối hợp tổ chức lễ bàn giao và đưa vào sử dụng công trình “Kênh chính và khu tưới Đức Hòa”. Công trình thuộc dự án thủy lợi Phước Hòa. Đến dự lễ có Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình – Nguyễn Vinh Quang.

Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình – Nguyễn Vinh Quang và lãnh đạo tỉnh bàn giao công trình.

Dự án Thủy lợi Phước Hòa là dự án lớn, được Chính phủ đầu tư trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, TP.HCM và Long An. Dự án là hệ thống bao gồm các công trình đầu mối như hồ chứa, đập tràn, kênh chuyển nước, kênh chính dẫn nước và 2 khu tưới là Tân Biên và Đức Hòa. 

Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ODA bởi 2 nhà tài trợ Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác Phát triển Pháp (AFD), vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam và vốn góp của người dân. Tổng mức đầu tư dự án trên 7.220 tỉ đồng. Trong đó, phần đầu tư trên địa bàn huyện Đức Hòa trên 2.000 tỉ đồng. Sau hơn 3 năm triển khai dự án đến nay, công trình Kênh chính và Khu tưới Đức Hòa thuộc dự án Thủy lợi Phước Hòa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Kênh Chính khu tưới Đức Hòa.

Kênh chính Đức Hòa có chiều dài 17.680m, cấp nước cho 17.639ha đất canh tác. Trong đó, cấp hoàn trả nước tưới cho 2.657ha khu tưới kênh N26 cũ (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh); cấp tưới cho 1.161ha khu tưới Thái Mỹ mở rộng (huyện Củ Chi, TP.HCM).

Riêng tỉnh Long An, công trình cấp nước tưới cho 13.821ha khu tưới mới (huyện Đức Hòa), hệ thống khu tưới có 126 tuyến kênh phân bổ trên địa bàn 42 ấp của thị trấn Hậu Nghĩa và một phần các xã: Tân Mỹ, Hiệp Hòa, Tân Phú, Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Đông, Đức Hòa Thượng, Đức Lập Hạ, Đức Lập Thượng, Mỹ Hạnh Bắc và Mỹ Hạnh Nam.

Tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình – Nguyễn Vinh Quang trao bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 32 tập thể, 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng hoàn thành khu tưới Đức Hòa, dự án Thủy lợi Phước Hòa.

Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình – Nguyễn Vinh Quang trao tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân.

“Dự án là sự đóng góp tích cực của chính quyền địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ, có hơn 6.000 hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời. Thời gian tới, để phát huy hiệu quả của dự án, chính quyền địa phương tỉnh Long An phải tập trung chỉ đạo, khai thác hiệu quả nguồn nước từ công trình, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp trên địa bàn tỉnh” - ông Nguyễn Vinh Quang nhấn mạnh./.

Lê Huỳnh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích