Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Khám phá nhanh vụ trộm ban ngày

Chị Võ Thị Neo, ngụ xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chồng bị tai nạn, mất sớm, một mình chị làm thuê, nuôi con và tích góp được ít của cải. Số tài sản gồm nữ trang, tiền mặt, chị thường cất trong bóp, giấu dưới nệm trong phòng ngủ. Còn 3 chiếc điện thoại di động của chị và con gái thường được để trên giường và đầu tủ. Tối 20-12-2014, chị Neo kiểm tra thì phát hiện toàn bộ số nữ trang tổng cộng 7,8 chỉ vàng, 332.000 đồng và 3 điện thoại di động đã biến mất.

Nhà chị Võ Thị Neo - nơi xảy ra vụ mất trộm tài sản

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an (CA) huyện Cần Giuộc phân công lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội kết hợp CA xã Trường Bình tiến hành điều tra truy tìm thủ phạm. Qua sàng lọc, lực lượng điều tra phát hiện Nguyễn Văn Lựng, SN 1993, ngụ xã Trường Bình, là đối tượng chạy theo lối sống ăn chơi đua đòi, thiếu nợ một số người. Nguồn tin trinh sát cho biết, khoảng 13 giờ 20 phút, ngày 20-12-2014, có người nhìn thấy Lựng từ hướng nhà chị Neo đi ra, bị ướt từ phần ngực trở xuống. Sau đó, Lựng ghé vào quán của anh Nguyễn Minh Long ở ấp 2, xã Trường Bình để đánh bida và trả tiền nợ 134.000 đồng.

Kết hợp một số tài liệu, chứng cứ khác, lực lượng điều tra xác định Nguyễn Văn Lựng là thủ phạm của vụ án. Tại cơ quan CA, Lựng khai nhận, sau khi phát hiện chị Neo cùng con gái đi vắng, hắn lội xuống, băng qua ao nước sâu tới ngực để đột nhập vào nhà lấy tài sản. Sau khi lấy trộm số tài sản trên, ngoài số tiền trả cho chủ tiệm bida, số còn lại Lựng mang về nhà cất giấu.

Cơ quan CA tiến hành khám xét, thu giữ tang vật gồm nữ trang, điện thoại di động và tiền mặt, trả lại cho bị hại. Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Cần Giuộc đang hoàn tất hồ sơ vụ án, chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố Nguyễn Văn Lựng trước pháp luật với tội danh “Trộm cắp tài sản”.

TRỌNG NGUYỄN
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích