Tiếng Việt | English

13/08/2025 - 19:27

Khoảng 2.000 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông dương tính với ma túy

6 tháng đầu năm, cả nước có khoảng hơn 2.000 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông dương tính với ma túy, tập trung nhiều nhất trong nhóm lái xe đường dài, xe container, xe khách liên tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao và hậu quả lớn.

Chiều 13/8, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quí II và 6 tháng đầu năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quí III và các tháng cuối năm 2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, tình hình tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Trong đó, toàn quốc xảy ra 9.398 vụ, làm chết 5.293 người, bị thương 6.246 người.

Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tập trung 6 nhóm chuyên đề, phát hiện, xử lý 1,67 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền 3.542 tỉ đồng, tước gần 140 ngàn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn và tạm giữ 424 ngàn phương tiện các loại.

Đáng lưu ý, trong số hơn 1,6 triệu trường hợp vi phạm, số trường hợp lái xe dương tính với ma túy vẫn chiếm tới 0,13% tương đương khoảng hơn 2.000 trường hợp, tập trung nhiều nhất trong nhóm lái xe đường dài, xe container, xe khách liên tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao và hậu quả lớn.

Lực lượng công an ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác

Trên địa bàn tỉnh, thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 298 vụ, làm chết 220 người, bị thương 129 người, so cùng kỳ giảm sâu cả 3 tiêu chí. Đồng thời, lực lượng chức năng lập biên bản hơn 18.300 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 4.500 phương tiện, tước giấy phép lái xe hơn 2.100 trường hợp, xử phạt hơn 65 tỉ đồng.

Tại hội nghị, các địa phương có nhiều tham luận, phân tích các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trần Hồng Hà yêu cầu, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường xử lý các hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông, có giải pháp xử lý sớm các vấn đề bất cập liên quan tới bảo đảm ATGT nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm./.

Kiên Định - Trường Hải

Chia sẻ bài viết