Tiếng Việt | English

22/08/2020 - 09:50

Kiên Giang: Bắt được tàu cá đâm nghiêng trụ điện trên biển

Tiến hành điều tra, thuyền trưởng Đặng Lê Phương, ở khu phố 3, thị trấn Dương Đông, cùng 2 thuyền viên trên tàu KG 91645 TS thừa nhận tàu họ điều khiển đã va chạm với cột điện trên biển Hòn Tre.

Chiếc tàu cá đã đâm nghiêng cột điện trên vùng biển huyện Kiên Hải. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiếc tàu cá đã đâm nghiêng cột điện trên vùng biển huyện Kiên Hải. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 21/8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị nghiệp vụ của cơ quan này đã theo dõi và bắt được chiếc tàu đâm cột điện bị nghiêng trên vùng biển huyện đảo Kiên Hải vào đêm 15/8 vừa qua.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang về việc chỉ đạo các đơn vị Biên phòng tuyến biển, đảo chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng truy tìm phương tiện va chạm làm nghiêng trụ điện trên biển Hòn Tre, huyện Kiên Hải vào đêm 15/8 vừa qua, các đơn vị đã cử nhiều tổ công tác, đến các bãi biển, bến cảng, ụ tàu tiến hành kiểm tra.

Đến khoảng 10 giờ ngày 20/8, Tổ công tác Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông, huyện Phú Quốc đã phát hiện bắt giữ phương tiện và chủ phương tiện gây ra vụ va chạm làm cho người dân trên đảo này mất điện hoàn toàn.

Qua kiểm tra, cán bộ Biên phòng phát hiện tàu cá KG 91645 TS do bà Trương Thị Thanh Nguyên làm chủ, có địa chỉ tại khu phố 3 thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, đang sửa chữa trên ụ tàu Anh Vy (thị trấn Dương Đông), có nhiều vết trầy đáng nghi vấn.

Tiến hành điều tra, Thuyền trưởng Đặng Lê Phương (38 tuổi), thường trú khu phố 3, thị trấn Dương Đông, cùng hai thuyền viên trên phương tiện KG 91645 TS thừa nhận tàu họ điều khiển đã va chạm với cột điện trên biển thuộc xã Hòn Tre.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 14/8, thuyền trưởng và hai thuyền viên làm thủ tục xuất bến tại Kênh Dài, xã Tây Yên, huyện An Biên - Kiên Giang chạy về Phú Quốc. Khoảng 1 giờ ngày 15/8 vừa qua, do trời tối, trên cột điện không có đèn báo nên tàu cá đã va vào phần đế bêtông làm cột điện bị nghiêng, tàu cá bị vỡ phần mũi.

Sau khi gây ra vụ va chạm, Thuyền trưởng điện thông báo cho chủ phương tiện và được người này yêu cầu chạy về Phú Quốc để đảm bảo an toàn. Đến khoảng 3 giờ ngày 16/8 vừa qua, phương tiện chạy vào cảng Dương Đông nhưng không trình báo Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông nhằm tránh việc phát hiện gây ra vụ việc.

Đường dây cấp điện cho Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải được kéo từ điểm tiếp bờ phía Hòn Đất đến điểm tiếp bờ phía Hòn Tre dài 12,9km. Khi sự cố xảy ra, ngành điện phải ngắt điện khẩn cấp, làm gián đoạn cung cấp điện đến toàn bộ các đơn vị, hộ dân trên đảo Hòn Tre.

Được biết, công trình đường dây 22kV vượt biển cấp điện cho Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải khánh thành vào tháng 4/2015 với tổng vốn đầu tư 78,4 tỷ đồng. Đây là công trình kéo điện ra đảo bằng đường dây trên không vượt biển đầu tiên được triển khai tại tỉnh Kiên Giang.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết