Tiếng Việt | English

09/07/2016 - 20:38

Kiên Giang: Khởi tố bắt tạm giam 7 bị can vụ bắt giữ lực lượng tuần tra trên biển

Chiều ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa ký quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam với 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Các nghi can bị khởi tố bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1970), Nguyễn Trọng Sơn (SN 1977), Thái Quốc Xuyên (SN 1982) (cùng thường trú TX. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang); Danh Lượt (SN 1984) (thường trú xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), Hà Văn Hoà (SN 1976) (thường trú ấp Kinh 4, xã Bình Giang, Hòn Đất), Nguyễn Khắc Hùng (SN 1984) (thường trú tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Ngọc Thực (SN 1993) (thường trú tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 5/7/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 37/QĐ-CAH để điều tra vụ án “Chống người thi hành công vụ” và “Bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra trên vùng biển thuộc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang: Khởi tố vụ bắt giữ người trái pháp luật, chống người thi hành công vụ

Kiên Giang: Khởi tố vụ bắt giữ người trái pháp luật, chống người thi hành công vụ 

Cập Nhật 05-07-2016

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ" và "Bắt giữ người trái pháp luật" xảy ra trên vùng biển thuộc huyện An Minh...

Sau gần 30 phút kiểm tra thì có khoảng 27 phương tiện khác đuổi theo bao vây xung quanh tàu tuần tra và dùng gạch, đá, vỏ ốc ném vào những người trên tàu tuần tra; khi tàu tuần tra dừng lại thì một số đối tượng nhảy sang dùng ống tuýp đánh người đồng thời khống chế bắt giữ 5 cán bộ và kéo phương tiện tuần tra chạy về hướng thị xã Hà Tiên.Như tin đã đưa trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 2/7, Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu tổ chức tuần tra trên vùng biển thuộc huyện An Minh. Tham gia tuần tra có cán bộ Công an huyện, Ban CHQS huyện An Minh. Khi thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tuần tra phát hiện 4 phương tiện đang cào trong phạm vi của người dân, làm hư hỏng một số dụng cụ khai thác thuỷ sản, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra giấy tờ theo quy định, thì có 1 phương tiện bỏ đi, không chấp hành yêu cầu của Tổ tuần tra, trong 3 phương tiện còn lại chỉ có 1 phương tiện có giấy đăng ký, 2 phương tiện không có giấy tờ nên Tổ tuần tra mời về Trạm Biên phòng để làm việc.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và các ngành chức năng huy động tàu tuần tra tổ chức tìm kiếm, đến 17 giờ ngày 3/7/2016, các phương tiện đã đưa số người bị bắt giữ vào Trạm Biên phòng Pháo Đài giao trả.

Hiện vụ việc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Tố Nguyên

 

Chia sẻ bài viết