Tiếng Việt | English

06/10/2018 - 16:35

Kiều bào chung tay xây dựng quê hương

Dù không làm việc và sinh sống ở Việt Nam nhưng nhiều kiều bào luôn hướng về quê hương, đóng góp một phần công sức, trí tuệ và tài sản vì sự phát triển của nơi “chôn nhau cắt rốn”.

Bà Bùi Thị Bảy tự hào khi những đóng góp của con gái bà được UBND tỉnh ghi nhận

Bà Bùi Thị Bảy tự hào khi những đóng góp của con gái bà được UBND tỉnh ghi nhận

Phó Chủ tịch Hội Thân nhân kiều bào tỉnh Long An - Lê Hữu Huyền chia sẻ: “Hàng năm, vào dịp lễ, tết, rất nhiều kiều bào về thăm quê hương, trong đó không ít người tích cực tham gia các hoạt động xã hội: Hỗ trợ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây cầu, làm đường giao thông nông thôn,...”.

Theo số liệu của Hội Thân nhân kiều bào, những tháng đầu năm 2018, kiều bào hỗ trợ hơn 6 tỉ đồng thực hiện công tác xã hội, trong đó kiều bào ở huyện Đức Hòa hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng và 500USD; kiều bào ở huyện Tân Thạnh hỗ trợ 1,3 tỉ đồng,... Bà Bùi Thị Bảy (phường 1, TP.Tân An), có con định cư ở Úc, chia sẻ: “Hàng năm, vào dịp Tết Cổ truyền và rằm tháng 7 âm lịch, các con tôi thường về thăm nhà và năm nào cũng hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn phường gần 100 triệu đồng”.

Được biết, người con gái của bà Bảy là Đặng Thị Thiên Nga, định cư ở Úc, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen vì có nhiều đóng góp cho quê hương. Tết Nguyên đán 2019, bà Bảy sẽ tiếp tục vận động các con hỗ trợ người nghèo ở phường 1 và đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn ở xã Hòa Phú, huyện Châu Thành.

Lễ khánh thành cầu kênh Lò Đường và cầu kênh Rạch Sắn ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

Lễ khánh thành cầu kênh Lò Đường và cầu kênh Rạch Sắn ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

Còn ông Nguyễn Ngọc Ánh, đại diện Hội Việt kiều Thụy Sĩ, hiện ngụ phường 6, TP.Tân An, chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Thủ Thừa, sinh sống ở Thụy Sĩ từ thời trẻ nên rất nhớ quê hương. Ở nước ngoài, tôi tham gia sinh hoạt trong Hội Espérance ACTI. Khi biết tôi là người Việt Nam, hội đề xuất tôi làm đại diện (người điều phối)”. Hiện Hội Việt kiều Thụy Sĩ (nằm trong Hội Espérance ACTI) đang hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn tại các tỉnh: Đắk Lắk, Long An và Kiên Giang, gồm: Hỗ trợ xây trường mẫu giáo, giếng nước sạch, cầu giao thông nông thôn, mổ mắt, phẫu thuật miễn phí. Riêng ở Long An, hội quyên góp xây dựng cầu Rạch Sắn, Lò Đường (ấp 3, huyện Thủ Thừa); cầu giao thông nông thôn xã Thạnh An (huyện Thạnh Hóa); cầu giáp ranh 2 huyện Thủ Thừa và Thạnh Hóa,... Hiện ông Ánh đang xúc tiến xây dựng một cầu giao thông nông thôn ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, đồng thời khảo sát xây dựng 2 cây cầu xã biên giới Vĩnh Trị (huyện Vĩnh Hưng); vận động xây dựng giếng nước sạch phục vụ người dân huyện Tân Trụ. 

Ông Nguyễn Ngọc Ánh kể về các công trình hỗ trợ quê hương Long An

Ông Nguyễn Ngọc Ánh kể về các công trình hỗ trợ quê hương Long An

Chủ tịch Hội Thân nhân kiều bào huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Văn Sáu cho biết: “Thời gian qua, nhiều kiều bào hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn và khám, chữa bệnh, tặng quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, như ông Trương Thành Lý (định cư ở Đan Mạch) ủng hộ hơn 50 triệu đồng xây dựng đình Tân Đông. Một kiều bào khác (giấu tên) ủng hộ trên 20 triệu đồng và vận động Phòng khám Đông Á, TP.HCM đến khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 300 lượt bệnh nhân ở Thạnh Hóa, hay ông Nguyễn Văn Hiệp (kiều bào Mỹ), hiện định cư ở Thạnh Hóa, hàng năm đều đưa hàng chục người đi mổ mắt miễn phí. Một Việt kiều khác sẵn lòng ủng hộ 2.000USD để xây dựng cầu giao thông nông thôn ở xã Tân Tây,...”.

Ông Nguyễn Văn Sáu đề nghị: “Để làm tốt công tác vận động kiều bào chung sức xây dựng quê hương, Hội Thân nhân kiều bào và chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến kiều bào và thân nhân kiều bào, để cùng chung sức xây dựng quê hương”./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết