Tạo sinh kế bền vững
Gia đình bà Nguyễn Thị Bưng thuộc hộ cận nghèo, thu nhập chỉ dựa vào việc làm thuê, làm mướn nhưng ngày có, ngày không, trong khi tuổi đã cao, nay đau, mai ốm. Gia đình thiếu thốn trăm bề. Chia sẻ với hoàn cảnh của bà, xã Nhơn Ninh tạo điều kiện cho gia đình vay vốn tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Tân Thạnh để đầu tư chăn nuôi vịt xiêm. Địa phương còn vận động các nhà hảo tâm 50 triệu đồng xây tặng bà căn nhà Đại đoàn kết.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Bưng chăm chỉ làm việc để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống
Có được căn nhà khang trang và thêm thu nhập từ mô hình chăn nuôi vịt xiêm, đời sống vợ chồng bà Bưng bớt khó khăn hơn. Kinh tế dần ổn định, vợ chồng bà bàn bạc với nhau xin ra khỏi hộ cận nghèo để nhường các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước lại cho những mảnh đời khó khăn hơn. Theo vợ chồng bà Bưng, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã quan tâm, tạo điều kiện rất nhiều cho gia đình. Với nền tảng có được, bà sẽ cố gắng tiếp tục phấn đấu phát triển đời sống để có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Cũng là để ngày càng có nhiều hơn nữa những gia đình thoát khỏi hộ nghèo như gia đình bà.
Bà Nguyễn Thị Bưng bộc bạch: “Vợ chồng tôi có 4 người con đều lập gia đình ra ở riêng, đứa nào cũng nghèo nên chẳng giúp đỡ được nhiều cho cha mẹ. Hai vợ chồng chỉ biết nương tựa nhau sống. Giờ có được căn nhà khang trang, chúng tôi mừng rơi nước mắt, bởi cả đời người cũng chẳng dám mơ đến căn nhà ấm cúng, sạch đẹp như vậy. Giờ đây, gia đình tôi cố gắng chăm chỉ nuôi vịt xiêm, gia công hạt điều cũng đủ sống. Nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình tôi sẽ không có được cuộc sống ổn định như hôm nay”.
Một trường hợp khác, bà Phạm Thị Hoa chuyển từ đất trồng lúa cho năng suất thấp sang nuôi cá tra bột, nhưng rồi, giá cá tra xuống thấp lại thêm dịch bệnh, vợ chồng bà Hoa lâm cảnh nợ nần chồng chất. Thời điểm này, vợ chồng bà đi vay mượn khắp nơi để cải tạo lại ao nuôi cá tra sang trồng mít nhưng không được. Đang lúc gia đình gần như rơi vào bế tắc thì may mắn được địa phương tạo điều kiện cho vay vốn tại Phòng Giao dịch NHCSXH Tân Thạnh 70 triệu đồng để cải tạo đất, mua cây giống, phân bón chuyển sang trồng mít.
Mít trồng được 18 tháng bắt đầu cho thu hoạch, từ đó, vợ chồng bà Hoa có điều kiện trả nợ và cuộc sống dần ổn định. Hiện nay, sau khi trừ hết chi phí, gia đình có thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng. Bà Phạm Thị Hoa cho biết: “Vay vốn Phòng Giao dịch NHCSXH, lãi suất ưu đãi phù hợp với gia đình tôi. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của xã, gia đình tôi mới có điều kiện tái sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống”.
Niềm vui trong căn nhà mới
Đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, việc xây được căn nhà khang trang, sạch đẹp là mơ ước của cả đời người. Có những người, ước mơ ấy đến gần cuối đời mới đạt được. Điển hình như trường hợp gia đình ông Trần Văn Tảng - gần 70 tuổi mới có được căn nhà khang trang nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, nhà hảo tâm và người thân.
Được biết, căn nhà của ông Tảng trước đây xuống cấp trầm trọng, nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ông luôn đau đáu, mơ ước về căn nhà mới. Thậm chí, có những ngày đang đi làm thấy trời chuyển mưa, ông lại lo lắng vì sợ nhà sập, nguy hiểm cho mấy đứa cháu nội. Ông Tảng xúc động nói: "Có được căn nhà, tôi mừng lắm! Giờ có đi đâu tôi cũng an tâm, không còn nơm nớp lo sợ nhà sập nữa. Tôi sẽ sử dụng hiệu quả số vốn vay để phát triển kinh tế gia đình".

Tính từ năm 2020 đến nay, xã Nhơn Ninh huy động nhiều nguồn lực xây dựng được 135 căn nhà tình nghĩa, tình thương, Đại đoàn kết
Tính từ năm 2020 đến nay, xã Nhơn Ninh đã huy động nhiều nguồn lực, xây dựng được 135 căn nhà tình nghĩa, tình thương, Đại đoàn kết. Những căn nhà được hình thành không chỉ là chốn an cư cho người có hoàn cảnh khó khăn mà còn là minh chứng sống động của tinh thần sẻ chia, đồng hành của các cấp, các ngành đối với những mảnh đời, hoàn cảnh chưa may mắn trong cuộc sống. Điều này còn thắp lên niềm tin, hy vọng, tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Đến năm 2030: phấn đấu không còn hộ nghèo
Điểm nổi bật trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của xã là triển khai hiệu quả Tiểu dự án số 1 Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Dự án số 3 về Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng.
Theo đó, xã đã thực hiện được 2 dự án chăn nuôi bò sinh sản, với 10 hộ tham gia; 2 phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên cây lúa và nuôi ếch trong vèo, với 10 hộ tham gia. Tổng nguồn kinh phí thực hiện dự án, chương trình gần 650 triệu đồng.
Ông Đặng Văn Cường - Phó Trưởng ấp Bằng Lăng, chia sẻ: “Hằng năm, ấp đều tổ chức rà soát, bình xét hộ nghèo, cận nghèo một cách công khai, minh bạch. Tùy vào từng hộ nghèo, cận nghèo mà địa phương có biện pháp giảm nghèo phù hợp, đồng thời tranh thủ các nguồn lực tạo điều kiện cho họ vươn lên ổn định cuộc sống. Cụ thể, các hộ nghèo, cận nghèo còn trong độ tuổi lao động sẽ được hỗ trợ vay vốn, tham gia các mô hình đa dạng hóa sinh kế hoặc giới thiệu việc làm trong các công ty, doanh nghiệp. Đối với hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của họ và chuyển dần từ chính sách "cho không" sang "cho có điều kiện". Nhờ vậy, số hộ nghèo, cận nghèo của xã giảm theo từng năm, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên”.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra chỉ tiêu thu nhập đầu người đến năm 2030 đạt 90 triệu đồng/năm; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, xã không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội) và tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã tổ chức triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của người nghèo; huy động các nguồn lực cùng tham gia,…
Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Ninh Nguyễn Thanh Trúc cho biết: “Nhìn lại công tác giảm nghèo, xã Nhơn Ninh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người trong công tác giảm nghèo; triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; huy động nhiều nguồn lực tham gia xây dựng nhà tình thương, Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; duy trì và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo. Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", xã sẽ luôn đồng hành với người dân trong hành trình thoát nghèo; phấn đấu đến năm 2030, địa phương không còn hộ nghèo”./.
	
		
			| Thực hiện các dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, Nhơn Ninh thực hiện 6 dự án, phương án sản xuất tại các ấp 915, Xóm Cò, Trại Lòn Bắc, ấp 2, ấp 3, ấp 4, Kênh Giữa, Tân Long, Năm Ngàn, Kênh Bích, Trại Lòn với tổng kinh phí thực hiện hơn 1,3 tỉ đồng. Các dự án thực hiện gồm: hỗ trợ phát triển sản xuất lúa, hỗ trợ phát triển sản xuất tổng hợp,... | 
	
Lê Ngọc