Tiếng Việt | English

08/10/2018 - 10:39

Làng nổi Tân Lập “khoác” áo mới 

Số lượng khách đến tham quan Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) tăng lên hàng năm, đặc biệt là dịp cuối tuần, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh Long An, thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.

Khách sạn 8 tầng với 32 phòng phục vụ chỗ lưu trú cho du khách

Khách sạn 8 tầng với 32 phòng phục vụ chỗ lưu trú cho du khách

Làng nổi Tân Lập được tỉnh đầu tư xây dựng năm 2003 với diện tích hơn 135ha, vùng đệm rộng 500ha. Giai đoạn đầu khai thác, lượng khách đến đây trung bình mỗi năm khoảng 10.000 lượt người.

Làng nổi Tân Lập với diện tích hơn 130ha

Làng nổi Tân Lập với diện tích hơn 130ha

Tháng 6/2016, Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười đầu tư, cải tạo, khai thác du lịch theo chủ trương kêu gọi xã hội hóa của UBND tỉnh, Làng nổi Tân Lập như khoác lên mình “chiếc áo mới”, khách đến tham quan ngày càng nhiều. Từ đầu năm 2018 đến nay, làng nổi đón nhận trên 50.000 lượt khách./. 

Vào mùa nước nổi, du khách đến làng nổi tăng cao, nhất là vào dịp cuối tuần

Vào mùa nước nổi, du khách đến làng nổi tăng cao, nhất là vào dịp cuối tuần

Cáp kéo dưới nước (mới đưa vào hoạt động) phục vụ du khách tham quan trong khu

Cáp kéo dưới nước (mới đưa vào hoạt động) phục vụ du khách tham quan trong khu

Từ đầu năm 2018 đến nay, Làng nổi Tân Lập thu hút hơn 50.000 lượt khách đến tham quan

Từ đầu năm 2018 đến nay, Làng nổi Tân Lập thu hút hơn 50.000 lượt khách đến tham quan

Đến với Làng nổi, du khách có thể thưởng thức những món ngon, đặc sản của vùng Đồng Tháp Mười

Đến với Làng nổi, du khách có thể thưởng thức những món ngon, đặc sản của vùng Đồng Tháp Mười

Tháng 6/2016, Làng nổi Tân Lập được Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười vào đầu tư, cải tạo, khai thác du lịch theo chủ trương xã hội hóa của UBND tỉnh

Tháng 6/2016, Làng nổi Tân Lập được Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười vào đầu tư, cải tạo, khai thác du lịch theo chủ trương xã hội hóa của UBND tỉnh

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết