Tiếng Việt | English

07/09/2018 - 20:06

Mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Thấy việc trồng trọt theo hướng ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế, anh Huỳnh Thanh Thanh Tâm, ngụ ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An mạnh dạn đầu tư nhà màng, hệ thống tưới tự động, trồng 1.300m2 dưa lưới với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Tuy vốn đầu tư ban đầu khá cao nhưng trồng trong nhà màng giúp giảm chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và phòng, chống côn trùng gây hại.

Vụ này, anh trồng từ cuối tháng 6/2018 với 2.500 dây, chủ yếu là giống dưa lưới Taki Nhật và Takeda. Theo anh Tâm, mỗi dây dưa lưới sẽ cho 1 trái sau 3 tháng chăm sóc, nặng khoảng 1,5kg. Bên cạnh hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân tự động thì công lao động rất quan trọng trong việc quản lý sâu, bệnh, thụ phấn thủ công. Một vụ, anh cần khoảng 7 công đảm nhận từ khâu làm đất, gieo hạt, quấn dây leo,...

Anh Huỳnh Thanh Thanh Tâm bên mô hình trồng dưa trong nhà màng

Anh Huỳnh Thanh Thanh Tâm bên mô hình trồng dưa trong nhà màng

Một năm, anh có thể trồng 4 vụ, thời gian cách ly giữa các vụ là 1 tuần. Mỗi vụ, anh thu hoạch gần 4 tấn dưa, lãi từ 40-50 triệu đồng. Anh Tâm chia sẻ: “Mô hình này chuyển giao theo hướng nông sản sạch, hạn chế sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. So với trồng bên ngoài, trồng trong nhà màng hiệu quả cao hơn, 1.000m2 đất có thể trồng 2.500 dây trong khi trồng bên ngoài chỉ khoảng 700 dây”.

Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thủ Thừa - Nguyễn Văn Chót cho biết: “Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của anh Huỳnh Thanh Thanh Tâm đạt lợi nhuận bình quân trên 160 triệu đồng/năm, góp phần tăng thu nhập và tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương. Thời gian tới, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiếp tục phối hợp UBND các xã, thị trấn hỗ trợ xây dựng mô hình, tăng cường công tác tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao”./.

Mộng Đào - Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết