Tiếng Việt | English

24/02/2016 - 16:05

Máy bay Nepal chở 21 người bị mất tích

Chiếc máy bay mất tích cất cánh từ Pokhara, một thị trấn nằm ở phía Tây Kathmandu, và đang tiến về phía Bắc tới Jomsom.

Hãng tin AFP hôm nay (24/2) dẫn nguồn tin từ nhà chức trách Nepal cho biết, một chiếc máy bay cỡ nhỏ chở theo 21 người trên khoang đã mất tích khi đang bay ở một khu vực nhiều đồi núi ở Nepal.

Một chiếc máy bay Twin Otter của hãng hàng không Tara Air. (Ảnh minh họa: AFP)

Hãng hàng không Tara Air cho biết, chiếc máy bay Twin Otter mất liên lạc với kiểm soát không lưu 8 phút sau khi cất cánh từ thành phố du lịch nổi tiếng Pokhara ở miền Tây Nepal lúc 7 giờ 47 phút sáng nay (theo giờ địa phương).

Theo Tara Air, chiếc máy bay bị mất tích chở 18 hành khách, trong đó có 1 người Trung Quốc và 1 người Kuwait, những hành khách còn lại đều là người Nepal, trong đó có 2 trẻ em. Phi hành đoàn trên chuyến bay gồm 3 người.

Trong một thông báo được đăng tải trên trang web chính thức, Tara Air cho biết: “Chúng tôi đã cử 3 máy bay trực thăng tham gia sứ mệnh tìm kiếm và cứu hộ. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin mới nhất khi họ tới được khu vực máy bay bị mất tích”.

Tuyên bố của Tara Air cũng cho biết thêm: “Thời tiết ở cả sân bay nơi máy bay cất cánh và hạ cánh đều thuận lợi”.

Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Nepal Tara Bahadur Karki lại cho biết, sương mù gây trở ngại không nhỏ cho việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Người phát ngôn Karki nói: “Các đội cứu hộ của chúng tôi đã được triển khai nhưng tầm nhìn trong khu vực vào buổi sáng khá hạn chế. Họ vẫn đang tìm kiếm quanh khu vực chiếc máy bay mất tích nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào”.

Du lịch bằng đường hàng không khá phổ biến ở Nepal khi mạng lưới đường bộ của quốc gia này còn hạn chế. Tuy nhiên, với hiện trạng các phi công thiếu kinh nghiệm, khả năng quản lý yếu kém đã và đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho ngành công nghiệp du lịch của quốc gia này.

Năm 2014, một chiếc máy bay Twin Otter của hãng hàng không quốc gia Nepal Airlines đã bị đâm vào sườn đồi ngay sau khi cất cánh từ Pokhara làm toàn bộ 18 người có mặt trên chuyến bay thiệt mạng./.

Hùng Cường/VOV.VN

Chia sẻ bài viết