Tiếng Việt | English

20/09/2022 - 09:53

Mua ma túy về rủ bạn sử dụng, bị cáo nhận 10 năm tù

Tòa án nhân dân TP.Tân An, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Thắng (24 tuổi, ngụ phường 4, TP. Tân An) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Thắng tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 18 giờ ngày 16/11/2021, Nguyễn Hoàng Thắng đến phòng trọ số 5, nhà trọ 129G, đường Nguyễn Cửu Vân, phường 4, TP.Tân An do chị Trần Thị Ngọc Trinh đang thuê để gặp chị Trinh và Võ Trung Tín, Nguyễn Ngọc Tâm Thư.

Sau khi ngồi chơi 1 lúc, Thắng đi bộ ra ngoài phòng trọ, liên hệ với một nam thanh niên tên Mười, không rõ nhân thân để hỏi mua 2 triệu đồng ma túy về sử dụng. Mười hẹn Thắng đến huyện Bến Lức để lấy ma túy. Tuy nhiên, do không có xe đi nên Mười điện cho 1 nam thanh niên đến quán cà phê Đồng Dao 2 để chở Thắng đến khu vực Công viên Gò Đen, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức. Sau khi nhận tiền xong, Mười kêu Thắng về lại TP. Tân An sẽ có người giao ma túy trực tiếp cho Thắng. Sau đó, Thắng được 1 nam thanh niên không rõ nhân thân chở về nhà trọ của Trinh và nam thanh niên này giao cho Thắng 1 gói ma túy.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, tại phòng trọ lúc này chỉ còn Trinh và Thư, Thắng kêu Trinh lấy một bình thủy tinh có gắn ống hút trên nắp và 1 cái nỏ để Thắng lấy ma túy ra cùng sử dụng. Đến khoảng 9 giờ ngày 17/11/2021, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường 4, TP. Tân An tiến hành kiểm tra phòng trọ, phát hiện trong túi quần bên phải của Thắng có cất giấu 1 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy nên tiến hành lập biên bản thu giữ. Đồng thời, lực lượng Công an đưa Thắng, Trinh và Thư đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm chất ma túy cho thấy, Thắng, Trinh và Thư đều dương tính với ma túy loại Methamphetamine. Số tinh thể màu trắng thu giữ của Thắng qua giám định là ma túy, loại Methamphetamine, tổng khối lượng 2,0916 gam.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Thắng khai nhận số ma túy trên là của Thắng và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An khẳng định, hành vi phạm tội của Thắng đủ yếu tố phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 249 và 255 Bộ luật Hình sự.

Trước khi thực hiện hành vi phạm tội lần này, ngày 22/8/2014, Thắng bị Toà án nhân dân huyện Thủ Thừa tuyên phạt 1 năm tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản, thời gian thử thách 2 năm. Ngày 09/9/2017, Thắng bị Tòa án nhân dân TP.Tân An áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 18 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Gần nhất, vào ngày 19/5/2020, Thắng bị Tòa án nhân dân TP.Tân An, xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa được xóa án tích.

Nhận định về hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Tân An cho rằng, hành vi phạm tội của Thắng nguy hiểm cho xã hội, bị cáo chưa được xóa án tích nhưng lại tiếp tục phạm tội thể hiện sự coi thường pháp luật. Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An quyết định tuyên phạt Nguyễn Hoàng Thắng mức án 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, Thắng phải chịu mức án 10 năm tù về 2 tội danh trên./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết