Tiếng Việt | English

29/03/2018 - 15:58

Ngày mới trên thị trấn Vĩnh Hưng

Hàng loạt công trình được đầu tư xây dựng từ chương trình chỉnh trang, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An như được khoác áo mới - tấm áo của diện mạo đô thị loại IV trong tương lai.

Các trục đường trong thị trấn Vĩnh Hưng được đầu tư xây dựng, tạo diện mạo mới cho thị trấn

Các trục đường trong thị trấn Vĩnh Hưng được đầu tư xây dựng, tạo diện mạo mới cho thị trấn

Hàng loạt công trình được đầu tư

Được xác định là 1 trong 2 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015-2020), sau 3 năm triển khai thực hiện, thị trấn Vĩnh Hưng được đầu tư nhiều công trình, vươn mình hướng đến đô thị loại IV vào năm 2020. Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Hưng - Nguyễn Hoàng Em, từ năm 2015 đến nay, hàng loạt công trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đáng chú ý là công trình Công viên kênh 28 với chiều dài gần 1,5km, kinh phí hơn 14,6 tỉ đồng, phục vụ nhu cầu vui chơi, hoạt động thể dục - thể thao của người dân. Bên cạnh đó, các công trình đường giao thông: Đường Nhựt Tảo, đường Nguyễn An Ninh, đường bờ Nam kênh 28, các trục đường Khu dân cư Bàu Sậy, Khu tái định cư Trường Dạy nghề được láng nhựa; cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện cùng việc trồng mới hệ thống cây xanh, lắp đặt điện chiếu sáng đô thị góp phần tạo diện mạo mới cho thị trấn.

Bà Trần Thị Tám, ngụ ấp Rạch Bùi, cho biết: “Chỉ mấy năm nay mà thị trấn thay đổi nhiều quá! Những tuyến đường nội ô đều được đầu tư xây dựng phục vụ người dân. Tuyến đường nào cũng có cây xanh, bóng mát”. Phát huy các nguồn vốn đầu tư, đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng của thị trấn cũng như các địa phương trong huyện tương đối hoàn chỉnh. “Trong tổng số 68 tuyến đường trên địa bàn thị trấn, có 80% với kết cấu mặt đường láng nhựa hoặc bêtông, phần còn lại đang triển khai thực hiện” - ông Nguyễn Hoàng Em cho biết thêm.

Hướng đến đô thị văn minh

Sau 3 năm triển khai, chương trình chỉnh trang thị trấn ngày càng đi vào nề nếp, huy động được sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể và sự đồng lòng hưởng ứng của người dân.

Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng, từ khi thực hiện chương trình, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, kết hợp kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm hành chính,... góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ý thức của người dân về việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị và trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn. Qua đó, trật tự đô thị và trật tự, an toàn giao thông cơ bản bảo đảm; tình trạng che chắn, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các khu vực công cộng làm nơi kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng trên các tuyến đường nội ô, khu vực chợ bách hóa, công viên khu phố 1,... giảm nhiều so với trước, tạo nên hình ảnh đô thị văn minh, sạch, đẹp.

Công viên thị trấn là nơi người dân đến vui chơi, luyện tập thể dục - thể thao

Công viên thị trấn là nơi người dân đến vui chơi, luyện tập thể dục - thể thao

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trương Văn Điệp cho biết: “Mặc dù, chương trình chỉnh trang thị trấn Vĩnh Hưng đạt những kết quả nhất định, dần hình thành bộ mặt đô thị văn minh trong tương lai, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chương trình còn không ít khó khăn, một số công trình chậm triển khai do thiếu nguồn vốn, số vốn thu được của chương trình chưa bảo đảm để cân đối trả nợ khối lượng đầu tư ứng trước; tình trạng vi phạm về trật tự đô thị, trật tự giao thông còn xảy ra. Do đó, ngoài việc tập trung nguồn vốn đầu tư các công trình đầu tư xây dựng, huyện đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng để mỗi người dân đều nhận thức mình là chủ thể cùng chung sức xây dựng thị trấn Vĩnh Hưng trở thành đô thị văn minh”./.

Nhật Minh-Trung Kiên

Chia sẻ bài viết