Tiếng Việt | English

09/06/2015 - 15:52

Người nông dân vượt khó làm giàu

Đó là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh - Mai Thành Mối. Với bản tính cần cù, chịu khó, ông đã vươn lên thoát nghèo và đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền.

Ông Mối sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, đông anh em không có đất canh tác. Năm 1987 ông cùng một số người rời quê hương Châu Thành (Long An) lên “miền đất hứa” Nhơn Hòa. Ban đầu, ông khai hoang được 2ha, rồi tiếp tục mở rộng thêm những mảnh đất xung quanh. Lúc đó, Nhơn Hòa là vùng đất trũng, nhiễm phèn nặng, thường xuyên thiếu nước tưới tiêu,… nên nhiều người bỏ cuộc, ông vẫn cố gắng bám đất và mạnh dạn đầu tư thêm máy móc cải tạo đất. Năm 1991, Nhà nước đầu tư khơi thông hệ thống kênh rạch dẫn nước, tưới tiêu, rửa phèn,… dần dần ruộng đất nơi đây ngày càng phì nhiêu, màu mỡ, năng suất tăng lên gấp bội, kinh tế phát triển. Đến nay, gia đình ông có trên 8ha đất sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, trừ chi phí ông Mối thu bình quân trên 230 triệu đồng/năm.

Để đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền, ông thường xuyên học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp tăng năng suất. Song song đó, ông Mối còn thường xuyên tham gia công tác xã hội. Ông luôn đi đầu trong phong trào vận động nhân dân và đóng góp cho Quỹ Khuyến học giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, hiếu học; tham gia đóng góp sức người sức của xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn./.

Lê Ngọc 

Chia sẻ bài viết