Tiếng Việt | English

07/12/2019 - 20:14

Nhập lậu heo qua biên giới gia tăng 

Giá heo trong nước liên tục tăng cao nên gần đây lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng nhập lậu heo từ bên kia biên giới sang địa bàn tỉnh Long An. Việc này làm nguy cơ lây lan dịch bệnh trên gia súc rất cao, đặc biệt là bệnh dịch tả heo Châu Phi vẫn còn đang xảy ra tại các địa phương.

Gần đây biên phòng Long An đã phát hiện vụ nhập lậu heo từ bên kia biên giới sang với số lượng hàng chục con

Tình hình buôn lậu qua biên giới trên địa bàn tỉnh Long An thời gian gần đây tiếp tục được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ. Các lực lượng công an, biên phòng, hải quan, quản lý thị trường tăng cường nhiều giải pháp kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua biên giới.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường - Phạm Đức Chinh, hoạt động buôn lậu tập trung chủ yếu trên tuyến biên giới Đức Huệ, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường. Mặt hàng nhập lậu hiện nay chủ yếu là thuốc lá, gần đây còn nhập lậu heo có nguy cơ tăng cao.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, từ thời điểm đầu tháng 10 đến nay, giá heo trong nước liên tục tăng cao nên các đối tượng nhập lậu heo từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ. Số heo này chưa được kiểm dịch từ cơ quan thú y nên có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên gia súc rất cao, đặc biệt là bệnh dịch tả heo Châu Phi vẫn còn đang xảy ra tại các địa phương.

Cụ thể, ngày 12/11/2019, Đồn Biên phòng Long Khốt (huyện Vĩnh Hưng) đã phát hiện, ngăn chặn và chuyển giao cho Biên phòng Campuchia việc tập kết 13 con heo (trọng lượng bình quân 80 kg/con) chuẩn bị vận chuyển vào Việt Nam. Chỉ chưa đến một tuần sau, ngày 18/11/2019, Đồn Biên phòng Sông Trăng (huyện Tân Hưng) bắt giữ vụ vận chuyển không phép 95 con heo (tổng trọng lượng khoảng 7.600 kg) qua biên giới và đã xử lý tiêu hủy toàn bộ số heo trên.

“Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng buôn lậu chủ yếu vào ban đêm, 21 giờ tối đến 3 giờ sáng. Trong  quá trình hoạt động luôn cho người bám theo các lực lượng chống buôn lậu hoặc sử dụng phương tiện để cản địa khi bị phát hiện”, ông Phạm Đức Chinh cho biết./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết