Nhiều người nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người", Bộ Y tế ra khuyến cáo
Tại Việt Nam, bệnh vi khuẩn “ăn thịt người” Whitmore xuất hiện rải rác. Các ca bệnh gần đây nhất được phát hiện tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, trong đó đã có trường hợp tử vong
- Phòng, chống bệnh dại - trách nhiệm của cả cộng đồng (13/11)
- Thuốc điều trị ung thư mới cấp phép được chỉ định như thế nào? (12/11)
- UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của ngành Y tế (12/11)
- Bạn nên ăn bao nhiêu rau và trái cây mỗi ngày? (12/11)
- Phòng ngừa bệnh viêm phổi cho người cao tuổi trong mùa lạnh (12/11)
- Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành cho thuốc chống ung thư của Nga (11/11)
- Vì sao tập giảm cân hoài mà không giảm? (11/11)
- Huyết áp cao hay lượng đường cao gây hại thận nhiều hơn? (10/11)
-
4 món quen thuộc là 'cứu tinh' cho người ngồi nhiều
- Bữa cơm nào cũng có trái ớt: Điều gì xảy ra cho tim, huyết áp, tuổi thọ?
- Năm nhóm giải pháp trọng tâm thúc đẩy dân số và phát triển giai đoạn mới
- Rách túi ngực sau 22 năm nâng cấp vòng 1, silicon tràn ra khoang ngực
- Bộ Y tế tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm
- Loại rau thêm vào tô phở không ngờ chống ung thư, giảm mỡ máu, ngừa tiểu đường
-
UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của ngành Y tế
- Suy thận ngày càng trẻ hóa: 7 nguyên tắc vàng để bảo vệ thận khỏe
- Bệnh tiểu đường nên ăn ổi ruột hồng hay ruột trắng?
- Việt Nam thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin ngừa sốt xuất huyết
- Nhiều trẻ nhỏ nhập viện vì mắc cúm A, cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng
- Phòng ngừa bệnh viêm phổi cho người cao tuổi trong mùa lạnh

