Tiếng Việt | English

19/10/2025 - 07:23

Những 'đóa hoa' hai giỏi

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều phụ nữ (PN) đã khẳng định vai trò vừa là người “giữ lửa” hạnh phúc gia đình, vừa là lực lượng lao động sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội. Các chị đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Cân bằng giữa công việc và gia đình

Năm 2007, cô Nguyễn Thị Su Ni tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Long An (nay là Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh phân hiệu Long An), đến nay, cô đã có 18 năm gắn bó với nghề giáo. Trải qua nhiều đơn vị công tác, hiện cô đảm nhận vai trò giáo viên, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Đức Lập Thượng B, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Cô Su Ni chia sẻ: “Trong khoảng thời gian gắn bó với nghề giáo, tôi có 16 năm làm Tổng phụ trách Đội. Hằng tháng, tôi đều xây dựng những chủ đề riêng để thu hút các em tham gia, ví dụ trong tháng 11 thì tổ chức chủ đề Nhớ ơn thầy cô, các em sẽ làm thiệp hoặc tập san tặng thầy cô. Ngoài học các môn văn hóa, tôi mong rằng thông qua các hoạt động, phong trào giúp học sinh nâng cao kỹ năng sống và phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần”.

Năm 2023, gia đình cô Nguyễn Thị Su Ni đoạt giải Ba phần thi nấu ăn “Gia đình văn hóa - Thể thao tiêu biểu” cấp tỉnh

Từ sự dẫn dắt của cô, Liên đội Trường Tiểu học Đức Lập Thượng B đã đạt được nhiều thành tích khá toàn diện trong các hoạt động, phong trào. Riêng cá nhân cô gặt hái được nhiều “quả ngọt” như: 12 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; giáo viên Tổng phụ trách Đội xuất sắc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII; danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015. Đặc biệt, cô còn được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2009-2010 đến năm học 2013-2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023;...

Mặc dù bận rộn nhưng cô luôn cân bằng giữa công việc và gia đình. “Sống trong gia đình có 3 thế hệ, tôi thường dậy sớm để dọn dẹp, nấu ăn cho cả nhà. Buổi tối là khoảng thời gian cả nhà quây quần, trò chuyện cùng nhau. Vợ chồng tôi luôn thống nhất trong cách nuôi dạy con. Con gái tôi năm nay học lớp 6, bé rất thích vẽ tranh, gia đình luôn tạo điều kiện để con tham gia các lớp ngoại khóa và các cuộc thi vẽ tranh mà con yêu thích. Chúng tôi không đặt nặng thành tích mà khuyến khích con theo đuổi đam mê nhưng không được lơ là việc học” - cô Su Ni cho biết.

Trái tim nhân ái của người cán bộ Hội

Chị Võ Thị Ngọc Diệu - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp PN phường Long Hoa, luôn tự nhủ, làm công tác Hội không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để sẻ chia, giúp đỡ và lan tỏa yêu thương đến với những mảnh đời kém may mắn. Một trong những hoạt động khiến chị cảm thấy ấm lòng nhất là Chương trình Mẹ đỡ đầu - hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch Covid-19. Chính tình thương của một người mẹ đã thôi thúc chị vận động các nhà hảo tâm, trao 10 sổ tiết kiệm trị giá 120 triệu đồng cho trẻ em mồ côi vì dịch bệnh. “Tôi chỉ mong các em có thêm điểm tựa, cảm nhận được rằng xã hội vẫn luôn yêu thương, đùm bọc mình” - chị Diệu chia sẻ.

Chị Võ Thị Ngọc Diệu (bìa trái) tuyên truyền Hội thi Sáng kiến truyền thông do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức

Tâm huyết với phong trào PN, chị Diệu còn khởi xướng nhiều mô hình chăm lo cho người nghèo như Thêu tranh chữ thập gây quỹ đã tạo ra hơn 40 triệu đồng, góp vốn cho 8 chị PN; Phiên chợ tết 0 đồng với kinh phí hơn 100 triệu đồng giúp các chị em có thêm nhiều vật dụng dùng trong nhà. Các chương trình Đồng hành cùng PN và trẻ em khuyết tật, hỗ trợ bò sinh sản, vận động mái ấm tình thương, tặng học bổng,... với tổng số tiền vận động hàng trăm triệu đồng giúp đỡ các em nhỏ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ các hoạt động, phong trào đã thu hút trên 62% PN tham gia vào tổ chức Hội.

Hơn 10 năm công tác Hội, sự nỗ lực không mệt mỏi của chị đã được ghi nhận bằng những Bằng khen của UBND tỉnh trong các năm 2021, 2023, 2024. Khi đang là Chủ tịch Hội Liên hiệp PN xã Trường Đông, chị Diệu được Hội Liên hiệp PN Việt Nam biểu dương “Chủ tịch Hội cơ sở giỏi toàn quốc” năm 2023.

“Làm công tác xã hội, nhiều khi tôi “đi sớm, về khuya” nhưng chưa bao giờ để mình quên vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình. Tôi luôn tin rằng, muốn lan tỏa yêu thương ra ngoài, trước hết mái ấm của mình phải đủ đầy tình cảm. Mỗi bữa cơm, mỗi lời hỏi han với chồng, con đều là cách tôi “giữ lửa” cho hạnh phúc gia đình”.

Gánh tròn “2 vai”

Với gần 20 năm bén duyên với ngành Y, chị Nguyễn Ngọc Thu hiện công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Mộc Hóa, được mọi người biết đến là tấm gương cần cù, chịu khó, hết lòng vì nhiệm vụ. Là cử nhân hộ sinh, sau nhiều năm đảm nhận vai trò cán bộ quản lý hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, năm 2024, chị được phân công phụ trách chương trình tiêm chủng mở rộng tại Khoa Y tế Công cộng.

Chị Ngọc Thu tâm sự: “Ban đầu, khi tiếp nhận nhiệm vụ mới bản thân cũng gặp khó khăn nhưng may mắn được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp cùng đơn vị và các anh chị đồng nghiệp ở tuyến trên nên tôi nhanh chóng bắt nhịp công việc. Ngoài ra, để làm tốt nhiệm vụ được giao, bản thân tôi cũng dành thời gian tự học”.

Chị Nguyễn Ngọc Thu luôn sắp xếp thời gian chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ

Để bảo đảm sức khỏe cho trẻ, chị Thu và các đồng nghiệp triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng như: tập trung thực hiện công tác tư vấn, tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình nên cho trẻ tiêm ngừa đầy đủ để xây dựng hệ miễn dịch vững chắc cho trẻ ngay từ giai đoạn đầu đời. Đối với những trường hợp không đưa con đi tiêm, chị sẽ phối hợp địa phương đến để tuyên truyền, giải thích, vận động. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, hằng năm, công tác tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin trên địa bàn các xã đạt từ 95% trở lên. Năm 2024, chị Thu đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mặc dù công việc bận rộn nhưng chị luôn sắp xếp thời gian chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ. “Vợ chồng tôi có 2 con trai, sáng tôi thức dậy sớm để nấu đồ ăn cho các con, tôi sẽ đưa bé nhỏ đi học, còn bé lớn tự đến trường. Gia đình tôi thường quây quần vào bữa cơm chiều. Các con đều trong độ tuổi mới lớn nên vợ chồng tôi dành thời gian trò chuyện với con, từ đó, các thành viên trong gia đình thấu hiểu nhau hơn” - chị Thu cho biết.

Cô giáo say mê nông nghiệp xanh

Là Trưởng khoa Nông nghiệp và Môi trường, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh, cô Trần Thị Thùy Trinh luôn dành tình yêu cho cây trồng và niềm đam mê với nghề giáo.

Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cô Trinh đã sớm tìm thấy niềm yêu thích đặc biệt với cây kiểng, thực vật. Chính tình yêu ấy đã đưa cô đến với con đường nông nghiệp - con đường mà cô gọi là “chọn vì đam mê, gắn bó vì trách nhiệm”.

Cô Trần Thị Thùy Trinh (bên phải) - Trưởng khoa Nông nghiệp và Môi trường, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh, cùng đồng nghiệp nghiên cứu kỹ thuật trồng cây dưa lưới

Trong quá trình giảng dạy, cô đã thực hiện nhiều sáng kiến, đề tài khoa học có tính ứng dụng cao, góp phần đổi mới phương pháp dạy học và hướng học sinh đến nền nông nghiệp bền vững. Tiêu biểu như: sáng kiến Theo dõi sinh trưởng, phát triển của giống ớt chuông trên nền canh tác hữu cơ tại vườn thực nghiệm của trường - đề tài giúp giảm lượng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí cho người trồng; nghiên cứu về giống dứa Queen trồng theo hướng hữu cơ; đề tài ảnh hưởng của phân bón lá rong biển đối với rau ăn lá, giúp học sinh ngành Trồng trọt - Bảo vệ thực vật có cơ hội thực hành mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, sáng kiến Khảo sát thành phần sâu hại và thiên địch trong mô hình trồng bổ sung hoa với cây khổ qua còn giúp nhiều hộ nông dân giảm chi phí phòng trừ sâu bệnh, tăng năng suất và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Cô Trần Thị Thùy Trinh (áo trắng) cùng các em học sinh của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh

Cô Trinh luôn tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, hội thảo chuyên đề, đồng thời tự nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm cùng đồng nghiệp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhiều năm liền, cô được UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen vì những đóng góp trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Năm 2023, cô được nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài công việc ở trường, cô Trinh là người PN chu toàn trong gia đình - khéo léo, tận tụy và đầy năng lượng. “Dù công việc khá bận rộn nhưng tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian cho gia đình. Tôi thích tự tay nấu bữa cơm chiều, cùng chồng chăm sóc vườn nấm hay dạy con học. Đó là khoảng thời gian quý giá giúp tôi cân bằng cuộc sống và thấy rõ ý nghĩa của hai chữ “hạnh phúc””.

Âm thầm mà bền bỉ, những người PN ấy vẫn ngày ngày cống hiến, vun đắp cho gia đình và xã hội. Ở họ, vẻ đẹp của người PN hai giỏi luôn tỏa sáng bằng sự tận tâm và tình yêu thương./.

Khải Tường - Thanh Dung

Chia sẻ bài viết