Tiếng Việt | English

24/02/2022 - 15:19

Nông dân xuống giống mè Xuân Hè năm 2022

Sau khi thu hoạch lúa Đông Xuân 2021 - 2022, một số diện tích ở các xã vùng cao của huyện Tân Hưng và Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, nông dân xuống giống vụ mè Xuân Hè năm 2022. Hiện, mè trong giai đoạn đẻ nhánh, ra hoa, nông dân đang tích cực chăm sóc.

Nông dân xuống giống mè Xuân Hè năm 2022

Vụ mè Xuân Hè này, huyện Tân Hưng có kế hoạch xuống giống 700ha. Đến nay, nông dân trên địa bàn huyện xuống giống được hơn 350ha, tập trung chủ yếu ở các xã Hưng Điền, Hưng Điền B, Hưng Hà. Hiện, mè phát triển tốt, đang ở giai đoạn từ 15 - 30 ngày tuổi (cây con, nhánh và ra hoa), nông dân đang tích cực chăm sóc.

Anh Nguyễn Trí Thức, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, cho biết: Nhờ thời tiết thuận lợi, giá mè ở mức cao nên vụ sản xuất mè năm trước gia đình cho lợi nhuận gần 20 triệu đồng/ha. Trong vụ Xuân Hè này, gia đình tôi tiếp tục xuống giống 3ha mè (giống mè đen) đến nay được hơn 20 ngày tuổi. Nhờ thời tiết thuận lợi nên cây mè phát triển tốt, ít sâu bệnh, mè trong giai đoạn đẻ nhánh, gia đình tích cực chăm sóc.

Còn tại huyện Vĩnh Hưng, nông dân đã xuống giống hơn 200/250ha mè vụ Xuân Hè năm 2022, tập trung nhiều ở xã Khánh Hưng và Hưng Điền A. Hầu hết diện tích mè nông dân xuống giống là mè đen, diện tích mè trong giai đoạn đẻ nhánh, ra hoa.

Nông dân tích cực chăm sóc mè

Nhiều nông dân trồng mè cho biết, cây mè phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương, chịu hạn tốt, có thời gian sinh trưởng ngắn, cho năng suất cao. Tuy nhiên, thời gian qua, nông dân trồng mè chủ yếu tự tìm thương lái để bán, giá cả không ổn định nên hiệu quả sản xuất không cao.

Để cây mè phát triển bền vững, các ngành chức năng cần quan tâm nhiều hơn nhằm tạo ổn định đầu ra cho cây mè, giúp người dân mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích mè, góp phần tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết