Tiếng Việt | English

03/01/2018 - 14:28

Phát động năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”

Sáng ngày 03/01, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) – Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Chủ tịch UBND, Trưởng Ban ATGT tỉnh Long An - Trần Văn Cần và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh dự tại điểm cầu Long An.

Theo báo cáo của Ủy Ban ATGTQG, năm 2017, cả nước xảy ra 20.080 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 8.279 người, bị thương 17.040 người. So với năm 2016, giảm cả 3 tiêu chí, cụ thể: Số vụ giảm 1.509 (7%), số người chết giảm 406 (5%), bị thương 2.240 (12%).

Phó Thủ tướng Chính Phủ-Chủ tịch Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia (ATGTQG) – Trương Hòa Bình chỉ đạo hội nghị công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2017 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy Ban ATGTQG – Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị

Theo đánh giá, lần đầu tiên, số người chết  giảm, đây là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Nhiều địa phương giảm TNGT (trên 10% số người chết); tuy nhiên, còn 15 địa phương có số người chết cao so năm 2016.

Mặc dù TNGT  giảm cả 3 tiêu chí nhưng số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn diễn ra: Đường bộ xảy ra 62 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết 199 người (so năm 2016 tăng 3 người), đường sắt xảy ra 4 vụ làm chết 12 người, đường thủy 4 vụ làm chết 13 người.

Bộ trưởng Bộ GTVT Phó chủ tịch Thường trực UBATGTQG-Nguyễn Văn Thể chủ trì hội nghị

Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban ATGTQG - Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị

Một trong những nguyên nhân là một số cấp ủy, địa phương chưa quyết liệt chỉ đạo về công tác quản lý và thực thi pháp luật về TTATGT, một bộ phận cán bộ thực thi công vụ thiếu trách nhiệm, dung túng cho hành vi vi phạm. Hệ thống văn bản pháp luật còn bất cập, chưa chặt chẽ. Đặc biệt, tồn tại nhiều điểm đen TNGT; điểm, đoạn đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT, nhất là tại nút giao, điểm giao cắt, lối đi dân sinh trái phép (theo thống kê có 4.268 lối đi bất hợp pháp tiểm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT).

Cán bộ lãnh đạo sở, ngành tham gia hội nghị tại điểm cầu Long An.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Năm 2017,  Long An kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí so với năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 250 vụ TNGT (giảm 60 vụ), 134 người chết (giảm 15 người), bị thương 210 người (giảm 65 người). Năm 2018, tỉnh chú trọng công tác xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức ATGT trong học đường, xây dựng ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong thanh thiếu niên.

Phát huy kết quả, Ủy ban ATGTQG phát động năm ATGT 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, chú trọng xây dựng văn hóa giao thông, đặc biệt là văn hóa giao thông cho thanh, thiếu niên. Thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT từ 5-10% so năm 2017 trên cả 3 tiêu chí. Tiếp tục kéo giảm ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút tại các thành phố lớn./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết