Tiếng Việt | English

18/11/2015 - 10:09

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2015). Dịp này, phóng viên Báo Long An có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Văn Hiền về vấn đề này.


Tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích nổi bật trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

° PV: Xin ông cho biết, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, UBMTTQ Việt Nam tỉnh có những hoạt động hưởng ứng nào?

Ông Nguyễn Văn Hiền: UBMTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch hướng dẫn UBMTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức thành viên, cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Đặc biệt là Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các đoàn đến dự và tặng quà cho 15 KDC tiêu biểu được chọn làm điểm của tỉnh ở 15 huyện, thị xã, thành phố trong dịp tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT ở KDC.

Song song với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Hội thi chủ tịch MTTQ cơ sở giỏi cấp tỉnh với 75 thí sinh đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia; Hội nghị biểu dương cán bộ MTTQ cơ sở giỏi và cử 4 cán bộ MTTQ cơ sở giỏi dự Hội nghị biểu dương toàn quốc, giai đoạn 2010-2015. Ngoài ra, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo các cấp MTTQ tổ chức tổng kết 20 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, giai đoạn 1995-2015; tổng kết 15 năm cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”, phát động Tháng cao điểm “Ngày Vì người nghèo” từ 17-10 đến 18-11-2015,...


Văn nghệ chào mừng Ngày hội ĐĐKTDT

° PV: Ông đánh giá như thế nào về Ngày hội ĐĐKTDT ở KDC năm nay?

Ông Nguyễn Văn Hiền: Đến nay, 100% KDC trên địa bàn tỉnh tổ chức xong Ngày hội ĐĐKTDT. Năm nay, ngày hội được tổ chức với nội dung, hình thức tổ chức phong phú, đa dạng. Cũng như mọi năm, trước hoặc sau phần lễ, nhiều KDC tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi mang đậm tính truyền thống văn hóa của địa phương, dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, ban công tác Mặt trận còn tổ chức các hoạt động như: Trao nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm,... Đặc biệt, tại các KDC được tỉnh chọn làm điểm tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT, tỉnh hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và xây tặng 1 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 30 triệu đồng.

° PV: Ngày hội ĐĐKTDT ở KDC hằng năm cũng là dịp đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Ông cho biết, đôi nét về kết quả thực hiện cuộc vận động này trên địa bàn trong tỉnh trong những năm qua?

Ông Nguyễn Văn Hiền: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” trở thành nề nếp, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân, được nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng tình hưởng ứng. Đến nay, toàn tỉnh có 368.369/368.727 hộ đăng ký thực hiện gia đình văn hóa (chiếm 99,9%), được công nhận lại và công nhận mới 354.220 hộ (chiếm 96,1% tổng số).

UBMTTQ Việt Nam các cấp chỉ đạo hướng dẫn thực hiện bình xét gia đình văn hóa đúng quy trình, thời gian, công khai, dân chủ, bảo đảm 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa; có 1.036/1.036 KDC đăng ký thực hiện mô hình ấp, khu phố văn hóa, được công nhận và công nhận lại 994 ấp, khu phố (đạt 96,4%); có 85/192 xã, phường, thị trấn được công nhận văn hóa (chiếm 44,2%).

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, được phát triển rộng khắp, gắn kết với nhiều nội dung thiết thực ở cơ sở như: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe; xây dựng môi trường, cảnh quan sạch, đẹp,... góp phần vào công tác xã hội, nhân đạo từ thiện.

Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp MTTQ trong tỉnh phối hợp các cấp, các ngành và tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia xây dựng kế hoạch, quy hoạch, hiến đất, hiến kế, hiến công xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình phúc lợi xã hội, xây dựng cánh đồng lớn,...

5 năm qua, toàn tỉnh vận động nhân dân góp sức, góp công cùng Nhà nước làm đường giao thông, công trình thủy lợi, đóng góp tiền, công lao động, hiện vật, hiến đất với số tiền 502.281.702.000 đồng và hơn 1 triệu ngày công lao động, tham gia xây dựng 3.087 cầu nông thôn, sửa chữa, nâng cấp 2.431,79km đường giao thông,... Từ cuộc vận động, cảnh quan KDC ở nông thôn thay đổi, vệ sinh môi trường được cải thiện, cứng hóa đường liên xóm, liên ấp, liên xã, thay cầu khỉ bằng cầu xi măng. Đến nay, toàn tỉnh có 33/166 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh đó, cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp đỡ cho nhiều hộ thoát nghèo, có nhà ở. Qua 15 năm thực hiện, tỉnh vận động được 157.655.371.000 đồng, xây dựng 10.389 căn nhà đại đoàn kết với số tiền hơn 135 tỉ đồng, sửa chữa 1.144 căn với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Ngoài ra, Quỹ Vì người nghèo các cấp còn hỗ trợ người nghèo về cây, con giống để phát triển sản xuất, hỗ trợ học sinh đến trường, các trường hợp bệnh nan y nằm viện dài ngày và giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn với tổng số tiền 105,823 tỉ đồng. Đến năm 2010, có 15/15 huyện, thị xã, thành phố, 192/192 xã, phường, thị trấn cơ bản xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cấp bằng ghi công.


Tham gia trò chơi dân gian tại Ngày hội ĐĐKTDT

° PV: Thưa ông, trước xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, UBMTTQ VN tỉnh sẽ làm gì nhằm nâng cao vai trò của Mặt trận trong việc phát huy sức mạnh khối ĐĐKTDT, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp?

Ông Nguyễn Văn Hiền: Thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về sức mạnh của khối ĐĐKTDT; về vị trí, vai trò của UBMTTQ Việt Nam; tuyên truyền và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, đồng thời luôn lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội; Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bước đầu đạt kết quả tích cực; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa phát động, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH; củng cố quốc phòng-an ninh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc./.

° PV: Xin cảm ơn ông!

Hữu Bằng (thực hiện)

Chia sẻ bài viết