Tiếng Việt | English

30/03/2017 - 10:17

Phối hợp truy bắt đối tượng lừa đảo vàng

Vào lúc 8 giờ 15 phút, ngày 13/3/2017, Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Loan (SN 1955), ngụ khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng bị 2 đối tượng lừa đảo lấy 1 sợi dây chuyền vàng 4 chỉ, loại 18K. Sau khi tiếp nhận, Công an huyện khẩn trương truy đuổi và điện thoại thông báo đặc điểm của đối tượng, đặc điểm xe môtô mà đối tượng sử dụng cho công an các địa bàn giáp ranh chốt chặn.

Qua thông báo của Công an huyện Tân Hưng, Tổ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp do Trung tá Phan Văn Học - Phó Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự làm Tổ trưởng kết hợp 2 đồng chí Công an xã Tân Phước tiến hành chốt chặn, đón bắt đối tượng.

Đến khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, Trung tá Phan Văn Học phát hiện 1 xe môtô và đối tượng có đặc điểm như Công an huyện Tân Hưng cung cấp nên ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, đối tượng tăng ga bỏ chạy, đồng chí Học và 2 đồng chí Công an xã Tân Phước kết hợp người dân truy đuổi, bắt được 2 đối tượng và thu giữ tang vật.

Tổ công tác bàn giao đối tượng: Đinh Văn Thanh (SN 1958), ngụ ấp An Phú, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp và Nguyễn Thị Cúc (SN 1968), ngụ ấp Trường Thọ, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cùng tang vật là 2 sợi dây chuyền màu vàng và 1 thẻ kim loại màu vàng. Hiện, vụ việc được Công an huyện Tân Hưng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Kịp thời động viên, khen thưởng thành tích tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn các huyện giáp ranh, Công an huyện Tân Hưng đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng - Công an tỉnh Long An khen thưởng Trung tá Phan Văn Học về thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết