Tiếng Việt | English

14/02/2022 - 14:39

Sẽ xử lý nghiêm hành vi găm hàng xăng dầu để trục lợi

Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh xăng dầu tại nhiều tỉnh, thành phố có hiện tượng một số cửa hàng ngừng bán hàng với lý do thiếu nguồn cung. Tại Long An, những ngày qua, hoạt động kinh doanh xăng dầu cũng có những biến động; một số cửa hàng, đại lý đóng cửa với nhiều lý do. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng khẳng định chưa phát hiện hành vi tích trữ, găm hàng chờ giá lên.

Một cửa hàng xăng dầu ở TP.Tân An vẫn đang hoạt động bình thường

Một cửa hàng xăng dầu ở TP.Tân An vẫn đang hoạt động bình thường

Vì sao 25 cửa hàng xăng dầu tạm ngừng hoạt động trong dịp tết?

Ngày 27/01/2022, Sở Công Thương có Công văn số 238/SCT-QLTM đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ động có phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu, giám sát việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối để bảo đảm việc bán xăng dầu không bị gián đoạn, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đồng thời, Sở Công Thương phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, giám sát việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Công Thương - Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: “Toàn tỉnh có 478 cửa hàng xăng dầu với tổng sức chứa 20.000m3, có 3 kho xăng dầu với sức chứa 18.000m3. Qua kiểm tra, giám sát, hầu hết cửa hàng bán lẻ xăng dầu đều hoạt động bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như chấp hành quy định bán hàng. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng chưa phát hiện hành vi tích trữ, đầu cơ tăng giá trái phép trên địa bàn tỉnh”.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, có 25/478 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng hoạt động do nhân viên bán hàng nghỉ tết, nhân viên nhiễm Covid-19, do đã hết xăng dầu nhưng đơn vị đầu mối, phân phối không cung cấp hoặc chưa thể nhập xăng dầu để bán vì chiết khấu đại lý rất thấp (0 đồng), đại lý bán sẽ bị lỗ,...

Trước tình hình trên, ngày 07/02/2022, Sở Công Thương tổ chức họp cùng 4 doanh nghiệp đầu mối (Công ty Xăng dầu Long An - thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Hậu), doanh nghiệp phân phối (Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phan Tuấn) của tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh để nắm tình hình cung ứng xăng dầu và hoạt động của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Qua báo cáo, hệ thống cửa hàng và đại lý thuộc 4 doanh nghiệp trên là 123 cửa hàng rải khắp các huyện, thị xã, thành phố vẫn bảo đảm nguồn xăng dầu phục vụ người dân. Sản lượng xăng dầu tiêu thụ trong ngày cũng tăng cao so với trước.

Tăng cường kiểm tra

Theo báo cáo của doanh nghiệp đầu mối và phân phối, hiện tại, nguồn cung xăng dầu cho hệ thống đại lý bán lẻ vẫn bảo đảm, tuy nhiên mức chiết khấu cho đại lý rất thấp từ 0-330 đồng/lít. Nguyên nhân do giá xăng dầu thế giới tăng cao, giá bán trong nước thấp chưa điều chỉnh; đồng thời, kỳ điều hành giá trùng vào dịp Tết Nguyên đán nên giá bán, giá giao đại lý chưa được điều chỉnh, dẫn đến chiết khấu đại lý giảm, doanh nghiệp, đại lý bán lẻ càng bán càng lỗ; nguồn cung xăng dầu trong nước và nhập khẩu giảm; dự báo những ngày tới, không loại trừ khả năng có tình trạng một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm cho biết, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục phối hợp Cục Quản lý thị trường và địa phương theo dõi tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Song song đó, tăng cường kiểm tra hoạt động cung ứng xăng dầu, nếu phát hiện vi phạm găm hàng chờ giá lên sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, có thể rút giấy phép hoạt động.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xem xét thực hiện việc điều chỉnh giá bán trong nước bảo đảm hoạt động của các cửa hàng xăng dầu; tăng cường làm việc với các đơn vị đầu mối, phân phối bảo đảm nguồn cung cấp cho các cửa hàng, đại lý xăng dầu nhằm phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, lưu thông.

Thông tin từ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh - Phạm Đức Chinh, đến ngày 07/02/2022, trong số 25 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng hoạt động với các lý do nêu trên trong dịp tết đã hoạt động trở lại bình thường (2 cửa hàng hết xăng dầu). Qua kiểm tra, không phát hiện hành vi găm hàng chờ tăng giá nên không xử phạt vi phạm hành chính.

“Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Nếu phát hiện có hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu sẽ kiên quyết xử lý nghiêm” - ông Phạm Đức Chinh nhấn mạnh./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết