Tiếng Việt | English

21/02/2020 - 20:33

Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ hù dọa người khác

Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý 2 vụ việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ.

Công an thu giữ vũ khí, vật liệu nổ (Ảnh: H.P)

Thời gian qua, Công an huyện Cần Giuộc tập trung chỉ đạo các lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phát động phong trào Toàn dân tố giác tội phạm trên lĩnh vực tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, qua đó, đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi phạm tội.

Ngày 20/02, Công an huyện tiến hành kiểm tra nhà của Nguyễn Hoàng Lam (SN 1983, ngụ xã Phước Lâm) và thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 2 gậy 3 khúc, 2 cây đao, 2 cây kiếm tự chế.

Trước đó, vào tối 07/02, Nguyễn Hoàng Lam đến chơi game tại cơ sở kinh doanh game bắn cá của chị L.T.Q.H. (SN 1966) trên địa bàn xã. Do tức giận vì chơi thua hết tiền nên Lam lấy 1 khẩu súng màu đen chỉ vào máy bắn cá với mục đích hù dọa chị H., sau đó bỏ về.

Qua điều tra truy xét, mời làm việc đối tượng Nguyễn Hoàng Lam, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng bắn bi màu đen, 1 súng tự chế loại rulo màu bạc, 3 viên đạn thể thao, 1 viên pháo, tất cả đều do Lam đặt mua trên mạng xã hội. 

Ngoài vụ việc trên, tối 16/02, Trần Văn Minh (SN 1959, ngụ xã Phước Lâm) đến nhà bà T.T.T. (SN 1951, ngụ cùng xã) để đòi nợ do con bà T. có mượn tiền của Minh. 

Đến nơi, Minh ném đá làm bể cửa kính nhà bà T., sau đó, đốt viên pháo nhằm hù dọa gia đình bà T. rồi ra về. 

Qua kiểm tra nhà của Minh, công an phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng bắn bi hiệu WINGUN (kí hiệu 18TH2387), 1 khẩu súng rulo bắn bi, 1 súng cồn tự chế, 2 gậy ba khúc, 1 bình xịt hơi cay hiệu NATO, 43 viên đạn bi sắt, 45 viên pháo, 1 khóa số 8 và 12 bình khí nén CO2.

Qua làm việc, Minh khai nhận đều đặt mua trên mạng xã hội./.

Đức

Chia sẻ bài viết