Tiếng Việt | English

06/08/2015 - 21:02

Sức khỏe nghi phạm Tuấn Em và bạn gái rất xấu

Cả hai đều bị thủng phổi gây tràn máu màng phổi. Trong đó khả năng nhiễm trùng vết thương của Tuấn Em là rất cao vì đã nhiễm HIV, sức đề kháng thấp.

Phòng bệnh nơi nghi phạm Đỗ Thanh Sơn và bạn gái Nguyễn Thị Kim Ngân nằm điều trị được công an canh gác nghiêm ngặt 24/24 giờ - Ảnh: K.Nam

* Bạn gái của nghi phạm âm tính với HIV

Chiều 6-8, khu vực phòng bệnh số 4 khoa ngoại lồng ngực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, nơi nghi phạm Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em) và bạn gái Nguyễn Thị Kim Ngân đang nằm điều trị, vẫn đang được lực lượng công an canh gác nghiêm ngặt.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho hay hiện vẫn chưa thể nói trước khả năng hồi phục của Sơn và Kim Ngân. Cả hai đều bị vết thương xuyên vùng ngực bên trái thủng phổi gây tràn máu màng phổi, không phát hiện đầu đạn kẹt bên trong cơ thể. Trong đó khả năng nhiễm trùng vết thương của Sơn là rất cao vì đối tượng này đã nhiễm HIV, sức đề kháng thấp.

Riêng Kim Ngân dù đã chung sống như vợ chồng với Sơn gần hai năm nay nhưng lại may mắn có kết quả xét nghiệm âm tính với virus HIV nên dự báo khả năng hồi phục khả quan hơn.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam năm bị can có liên quan gồm: Đỗ Thanh Sơn (tức Tuấn Em, 32 tuổi, trú tại thị trấn Dương Đông), Tôn Văn Nhân (tự Nhí, 18 tuổi, ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc), Nguyễn Trọng Nghĩa (18 tuổi, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang), Phan Thanh Giang (27 tuổi, thường trú huyện Châu Phú, An Giang) cùng Nguyễn Thị Kim Ngân (19 tuổi, thường trú tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác điều tra.

KHOA NAM/tuoitre online 

Chia sẻ bài viết