Tiếng Việt | English

10/05/2022 - 15:18

Tặng quà cho công nhân trong Chương trình 'Cảm ơn người lao động'  

Ngày 10/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động” tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhựa Cẩm Thành, huyện Cần Đước. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh – Hồ Văn Xuân dự.

Công nhân lao động được nhận qua từ Chương trình "Cảm ơn người lao động"

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân (tháng 5) nhằm tri ân, cảm ơn người lao động đã nỗ lực, phấn đấu trong lao động sản xuất, góp phần cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức do ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19. Thông qua Chương trình “Cảm ơn người lao động”, người sử dụng lao động, người lao động, lãnh đạo địa phương và tổ chức Công đoàn có dịp gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe, chia sẻ để cùng nhau nỗ lực vượt khó, phục hồi, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Chương trình “Cảm ơn người lao động” trao tặng 50 phần quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhựa Cẩm Thành. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 20 suất quà (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm tiền mặt 300.000 đồng và phần quà trị giá 200.000 đồng); Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhựa Cẩm Thành tặng 30 suất (mỗi suất quà là 500.000 đồng tiền mặt). Dịp này, VNPT Cần Đước còn trao tặng 50 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh – Hồ Văn Xuân, những suất quà trao tặng cho công nhân, lao động vừa thể hiện ý nghĩa tri ân, cảm ơn sự đóng góp của người lao động, vừa góp phần giúp công nhân, lao động giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, Chương trình “Cảm ơn người lao động” nhằm khẳng định lại sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với công nhân, lao động. Ông mong rằng, công nhân, lao động tiếp tục nỗ lực làm việc, phát huy năng lực góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết