Tiếng Việt | English

06/05/2022 - 08:31

Cảm ơn người lao động 

Ngày 05/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động” tại doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thủ Thừa và Đức Hòa. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân (tháng 5) nhằm tri ân, cảm ơn người lao động đã nỗ lực, phấn đấu trong lao động sản xuất, góp phần cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức do ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Quí dự.

Công nhân tham gia Chương trình "Cảm ơn người lao động"

Chương trình “Cảm ơn người lao động” diễn ra tại Công ty TNHH SamDuk Việt Nam (Thủ Thừa) và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Minh (huyện Đức Hòa). Chương trình “Cảm ơn người lao động” với sự tham gia của người sử dụng lao động, người lao động, lãnh đạo địa phương và tổ chức công đoàn. Đây là dịp mọi người gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe, chia sẻ để cùng nhau nỗ lực vượt khó, phục hồi, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Chương trình “Cảm ơn người lao động” còn mang ý nghĩa tiếp tục phát huy vai trò của Công đoàn sát cánh cùng người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định đời sống người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An - Nguyễn Văn Quí tặng quà cho công nhân

Tại mỗi doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 20 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm tiền mặt 300.000 đồng và phần quà trị giá 200.000 đồng. Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp tặng 30 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị, mỗi suất quà là 500.000 đồng tiền mặt.

Chương trình "Cảm ơn người lao động" năm 2022 tặng 1.000 suất quà cho công nhân, lao động

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Quí cho biết: “Buổi gặp gỡ hôm nay, một lần nữa khẳng định sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với công nhân lao động. Tôi mong rằng công nhân, lao động tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; đặc biệt là tham gia sáng kiến, phát huy năng lực góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”.

Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Minh - Nguyễn Minh Hùng tặng quà cho công nhân của công ty trong Chương trình "Cảm ơn người lao động"

Được biết, Chương trình “Cảm ơn người lao động” năm 2022 được tổ chức 20 điểm ở các doanh nghiệp. Tại mỗi điểm tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 20 suất quà và doanh nghiệp tặng 30 suất cho công nhân lao động, vừa thể hiện ý nghĩa tri ân, cám ơn sự đóng góp của người lao động, vừa góp phần giúp công nhân giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống do ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19./.

An Nhiên

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích