Tiếng Việt | English

06/08/2025 - 00:25

Thạnh Phước: Tăng tốc phát triển từ nền tảng vững chắc

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Thạnh Phước mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Thạnh Phú, Thuận Nghĩa Hòa và Thạnh Phước, sẽ có thêm sức mạnh nội lực và khát vọng để vươn lên trên chặng đường mới.

Vượt thách thức, bứt phá phát triển

Giai đoạn 2020-2025 là thời điểm khó khăn với các địa phương, trong đó có Thạnh Phước. Đại dịch Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, giá nông sản bấp bênh đã tác động nặng nề đến kinh tế - xã hội địa phương. Thế nhưng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã nêu cao quyết tâm chính trị, đoàn kết, đồng thuận và nỗ lực vượt qua.

Xã Thạnh Phước tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạnh Phước Nguyễn Thượng Bình cho biết: “Xác định xây dựng Đảng là then chốt, Đảng bộ xã tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức trong toàn hệ thống chính trị. Việc quán triệt và thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng được triển khai nghiêm túc. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp 98 đảng viên, đạt 103,1% chỉ tiêu NQ Đại hội. Qua đó, thể hiện sự quan tâm đến công tác phát triển tổ chức Đảng ở cơ sở”.

Kinh tế nông nghiệp tiếp tục là trụ cột và đạt nhiều kết quả. Diện tích gieo trồng lúa mỗi năm đều vượt kế hoạch, sản lượng bình quân hơn 102.700 tấn/năm, đạt 111,1% so với chỉ tiêu NQ.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh, chỉ đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.

Đến nay, xã thực hiện hơn 2.262ha/1.500ha lúa ứng dụng công nghệ cao, đạt hơn 150% so với NQ. Cùng với đó, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại có giá trị kinh tế như mít, rau má, chanh, sen,… được người dân tích cực hưởng ứng và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Ông Nguyễn Văn Mía (ngụ ấp Vịnh Sao) chia sẻ: “Nhờ chính quyền xã tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời, tôi từng bước nắm biết kỹ thuật mới, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy, giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, đời sống gia đình ngày càng ổn định hơn”.

Kinh tế tập thể tiếp tục chuyển biến tích cực với 5 hợp tác xã, 17 tổ hợp tác đang hoạt động ổn định. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được chú trọng, đến nay, xã có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, gồm: Yến hũ Phước Hưng, Yến sào Phước Hưng và Mắm Bà Năm Nô.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua. Hằng năm, Đảng ủy các xã cũ ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhằm duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt, đồng thời tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư.

Trong 5 năm, xã triển khai 75 công trình, với tổng vốn hơn 37,8 tỉ đồng; huy động nguồn lực do người dân đóng góp hơn 18,8 tỉ đồng để xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Lĩnh vực giáo dục và y tế được quan tâm. Đến nay, trên địa bàn xã có 6/8 trường đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới y tế cơ sở được đầu tư mở rộng, chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu nâng lên rõ rệt. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công với cách mạng, gia đình chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Hoạt động xã hội hóa xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết được triển khai mạnh mẽ với 117 căn nhà, tổng kinh phí hơn 6,3 tỉ đồng.

Hộ nghèo giảm còn 0,65%, toàn xã đã xóa xong nhà tạm, nhà dột nát. Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,2%, vượt chỉ tiêu NQ.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự như Camera giám sát an ninh, trật tự; Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy; Ánh sáng an ninh, trật tự,… được duy trì, nhân rộng, góp phần giữ bình yên xóm, ấp.

Khát vọng vươn xa từ tiềm năng sẵn có

Từ những kết quả đã đạt, xã Thạnh Phước bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với khẩu hiệu hành động: “Kỷ cương - Dân chủ - Hội nhập - Phát triển”. Mục tiêu được xác định là xây dựng Thạnh Phước phát triển toàn diện và bền vững, đời sống người dân ngày càng nâng cao, đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Ông Nguyễn Thượng Bình cho biết: “Bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng sự chủ động, sáng tạo, đổi mới trong tư duy lãnh đạo, điều hành. Nhiệm kỳ mới, xã xác định tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đời sống người dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất. Bên cạnh đó, xã huy động nguồn lực xã hội để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới”.

Niềm tin, sự đồng lòng và định hướng phát triển rõ ràng đã tạo nên nền tảng vững chắc để Thạnh Phước tự tin “bước vào” giai đoạn mới với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Những thành quả trong nhiệm kỳ 2020-2025 không chỉ thể hiện năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, điều hành, quản lý của chính quyền mà còn là tiền đề, động lực mạnh mẽ để xây dựng địa phương phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết